Đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất tạo thế và lực để giữ gìn đất nước

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mỗi phút bình yên của đất nước hôm nay có phần đóng góp quan trọng của các ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển...

Phát biểu tại buổi tiếp nhận ủng hộ quân và dân bảo vệ biển đảo Hoàng Sa chiều nay (13/6), ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Việt Nam nhấn mạnh:  Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 và nhiều tàu vào xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời có những hành động khiêu khích, phá hoại tài sản của ngư dân và lực lượng chấp pháp Việt Nam đã gây bức xúc, phẫn nộ trong các tầng lớp nhân dân.

Cũng tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh:  Mỗi phút bình yên của đất nước hôm nay có phần đóng góp quan trọng của các ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển đang “đứng mũi chịu sào” nơi đầu sóng ngọn gió, kiên cường bám biển mưu sinh và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong thời gian vừa qua, có nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân đã vận động, quyên góp để hỗ trợ cán bộ chiến sỹ và nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân rất có ý nghĩa, góp phần chia sẻ, động viên và làm ấm lòng bà con ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển ở khơi xa.

 

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp nhận tiền ủng hộ quân và dân bảo vệ Hoàng Sa

Tại buổi tiếp nhận tiền hỗ trợ quân và dân bảo vệ biển đảo Hoàng Sa, ông Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp nhận 4 tỷ đồng ủng hộ quân và dân bảo vệ biển đảo Hoàng Sa. Trong đó, ông Lê Tiến Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã trao 3 tỷ đồng “Chung sức vì biển đảo quê hương”; ông Hoàng Thanh Mịch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình trao 1 tỷ đồng ủng hộ các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân tại ngư trường Hoàng Sa.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình đã chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước chia sẻ, động viên các ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, bên cạnh sự ủng hộ về vật chất, các tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất tạo thế và lực để giữ gìn đất nước; dành phần lao động tăng thêm để ủng hộ ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng nhà, tiền cho ngư dân bám biển Hoàng Sa
Tặng nhà, tiền cho ngư dân bám biển Hoàng Sa

VOV.VN - Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị tài trợ đã trao nhiều suất quà, học bổng và một căn nhà nhằm động viên ngư dân yên tâm bám biển.

Tặng nhà, tiền cho ngư dân bám biển Hoàng Sa

Tặng nhà, tiền cho ngư dân bám biển Hoàng Sa

VOV.VN - Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị tài trợ đã trao nhiều suất quà, học bổng và một căn nhà nhằm động viên ngư dân yên tâm bám biển.

Tàu Trung Quốc liên tục cắt lưới của ngư dân Quảng Trị
Tàu Trung Quốc liên tục cắt lưới của ngư dân Quảng Trị

VOV.VN -Mặc dù như vậy nhưng ngư dân tỉnh Quảng trị vẫn kiên cường bám biển để khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Tàu Trung Quốc liên tục cắt lưới của ngư dân Quảng Trị

Tàu Trung Quốc liên tục cắt lưới của ngư dân Quảng Trị

VOV.VN -Mặc dù như vậy nhưng ngư dân tỉnh Quảng trị vẫn kiên cường bám biển để khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Giới thiệu công nghệ đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân  Quảng Bình
Giới thiệu công nghệ đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân Quảng Bình

VOV.VN -Việc đóng tàu vỏ thép sẽ giúp ngư dân tỉnh Quảng Bình đánh bắt hải sản hiệu quả, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Giới thiệu công nghệ đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân  Quảng Bình

Giới thiệu công nghệ đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân Quảng Bình

VOV.VN -Việc đóng tàu vỏ thép sẽ giúp ngư dân tỉnh Quảng Bình đánh bắt hải sản hiệu quả, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Viết thư pháp lên 1000 áo phông tặng cho ngư dân
Viết thư pháp lên 1000 áo phông tặng cho ngư dân

VOV.VN -Dòng chữ “Biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của đất nước Việt Nam” ôm trọn lá cờ Tổ quốc in trên áo phông, được viết bằng lối thư pháp thể hiện tình cảm của nhóm thư pháp Ái Diệp với biển đảo quê hương.

Viết thư pháp lên 1000 áo phông tặng cho ngư dân

Viết thư pháp lên 1000 áo phông tặng cho ngư dân

VOV.VN -Dòng chữ “Biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của đất nước Việt Nam” ôm trọn lá cờ Tổ quốc in trên áo phông, được viết bằng lối thư pháp thể hiện tình cảm của nhóm thư pháp Ái Diệp với biển đảo quê hương.

Thời sự trưa 13/6: PTT Vũ Văn Ninh gặp 30 ngư dân từ Trường Sa trở về
Thời sự trưa 13/6: PTT Vũ Văn Ninh gặp 30 ngư dân từ Trường Sa trở về

VOV.VN - Phó Thủ tướng phổ biến chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, cải hoán, đóng mới tàu thuyền, đặc biệt là đóng tàu vỏ thép.

Thời sự trưa 13/6: PTT Vũ Văn Ninh gặp 30 ngư dân từ Trường Sa trở về

Thời sự trưa 13/6: PTT Vũ Văn Ninh gặp 30 ngư dân từ Trường Sa trở về

VOV.VN - Phó Thủ tướng phổ biến chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, cải hoán, đóng mới tàu thuyền, đặc biệt là đóng tàu vỏ thép.

Trao tiền, quà trị giá hơn 700 triệu đồng cho ngư dân
Trao tiền, quà trị giá hơn 700 triệu đồng cho ngư dân

VOV.VN - Theo đó, những ngư dân Đà Nẵng, Vùng Cảnh sát biển 2 và Chi đội số 3 Chi cục kiểm ngư vùng 2 được trao tiền và tặng quà.

Trao tiền, quà trị giá hơn 700 triệu đồng cho ngư dân

Trao tiền, quà trị giá hơn 700 triệu đồng cho ngư dân

VOV.VN - Theo đó, những ngư dân Đà Nẵng, Vùng Cảnh sát biển 2 và Chi đội số 3 Chi cục kiểm ngư vùng 2 được trao tiền và tặng quà.