Điểm sáng văn hoá trên vùng quê biển

Đồn Biên phòng 642  đang góp phần nâng cao đời sống người dân vùng quê biển và làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ biên phòng.

Đồn Biên phòng 642 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đóng quân trên địa bàn ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đây là đơn vị nổi tiếng dẫn đầu phong trào xây dựng mô hình dân vận khéo của toàn tỉnh Sóc Trăng và là một trong những đơn vị tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng toàn quốc trong việc xây dựng điểm sáng văn hóa trên địa bàn. Đồn Biên phòng 642 được giao quản lý 18 km bờ biển, phụ trách an ninh quốc phòng 2 xã với 17 ấp của huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Nơi đây có cửa sông lớn Mỹ Thanh và Quốc lộ Nam sông Hậu đi qua nên khá thuận lợi giao thông trên cả hai đường thủy bộ, mỗi ngày có hàng trăm lượt tàu thuyền ra vào địa bàn đánh bắt và vận chuyển hải sản. Nơi đây cũng là 1 địa bàn phức tạp, có gần 7.700 hộ dân, hơn 36.000 nhân khẩu thuộc các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, trong đó có hơn 18.000 tín đồ Phật giáo của 12 điểm chùa Khmer và Hoa. Người dân các dân tộc nơi đây có truyền thống đoàn kết tôn giáo và gắn bó với các phong trào Cách mạng từ trong kháng chiến. Tuy nhiên, mặt bằng trình độ văn hóa dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo và hộ không có đất sản xuất khá cao, qui mô dân số thường xuyên biến động do nhiều hộ dân đi làm thuê xa theo thời vụ và nhiều người ở nơi khác đến tạm cư kinh doanh nuôi trồng thủy sản…Từ đó, tệ nạn xã hội như bài bạc, tụ tập rượu chè say xỉn, đánh nhau hoặc xử dụng ma túy có điều kiện xâm nhập địa bàn khá nhanh làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Chính sự chủ động của cán bộ chiến sĩ biên phòng trong  công tác dân vận: “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân, coi việc của dân là một trong những nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã góp phần hiệu quả giúp địa phương phát triển kinh tế và ổn định an ninh trật tự. Nói chuyện với những người dân nơi đây, chúng tôi được biết, hầu hết bà con nghèo trên địa bàn đều được các chiến sĩ biên phòng giúp đỡ, nhỏ thì vài ngày công lao động sửa nhà, thu hoạch hành, trồng củ cải, lớn hơn thì tặng quà, học bổng cho con em đến lớp, hơn nữa vận động mạnh thường quân xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà con. Vì vậy, dù là người Kinh, người Hoa, người Khmer, dù là chức sắc tôn giáo hay hộ dân thường đều dành nhiều tình cảm ưu ái cho Bộ đội Biên phòng Đồn 642. Suy nghĩ ấy được ông Ngô Hoa – người dân tộc Hoa, trưởng ấp Âu Thọ B nói: “Thời gian qua các hộ nghèo đã được bộ đội biên phòng xuống tiếp…dựng nhà, hộ trồng hành không kịp thì cũng xuống giúp… Bộ đội Biên phòng đã giúp dân hết lòng”.

Trao đổi về kinh nghiệm việc xây dựng Đồn Biên phòng 642 thành điểm sáng văn hóa, chúng tôi được biết điều tâm đắc nhất của cán bộ chiến sĩ nơi đây là đã phát huy được các thiết chế văn hóa của đồn thành điểm sinh hoạt thư viện và sân tập thể thao cho cả bộ đội và nhân dân. Đây là một điểm mới ở địa bàn vùng biển Sóc Trăng trong vài năm nay. Theo đó, các chiến sĩ biên phòng của đồn vừa xây dựng nếp sống văn hóa trong đơn vị, vừa phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức giúp dân trong mọi việc. Đặc biệt là phát triển kinh tế hộ gia đình và vận động thanh niên tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tập hợp vào tổ chức Đoàn thể… Anh Hồ Vũ Trang – Bí Thư Xã Đoàn cho chúng tôi biết: Nhờ gần gũi với nhân dân, nên người dân nơi đây đã trở thành tai, mắt cho bộ đội biên phòng giúp dẹp được nhiều ổ tệ nạn và thu hút thanh niên tham gia vào các hoạt động lành mạnh.

Anh Hồ Vũ Trang nói: “Vĩnh Hải, Vĩnh Châu đặc thù khó thu hút thanh niên, phức tạp hơn những xã khác… Do đó, xã cùng với bộ đội biên phòng tổ chức mô hình trồng hành hiệu quả để phát triển kinh tế. Bộ đội còn thường xuyên tổ chức thi đấu thể thao…”.

Với việc xây dựng điểm sáng văn hóa, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 642 luôn tự hào vì tạo được niềm tin yêu trong nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển Sóc Trăng. Thiếu tá Tăng Văn Hùng – đội trưởng công tác vận động quần chúng của đồn tâm sự với chúng tôi: “Bà con gặp khó khăn, nhiều hộ đi cắt hành mướn kéo con theo bị bỏ dở học hành… Khi được xóa đói giảm nghèo, con cái họ được đến trường học hành. Đó là niềm vui mừng, tâm đắc của cuộc đời làm công tác vận động quần chúng…”.

Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và xây dựng điểm sáng văn hóa nói riêng, Đồn Biên phòng 642 năm nào cũng đạt nhiều danh hiệu thi đua như: chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và cơ quan có nề nếp văn hóa tốt. Điểm sáng văn hóa Đồn Biên phòng 642 đang góp phần nâng cao đời sống người dân vùng quê biển và làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ biên phòng giữa lòng dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên