Hơi thở từ đất liền tới đảo xa

Ở vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc thuộc 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau có rất nhiều hòn đảo nằm xa đất liền. đảo nào nằm gần đất liền nhất cũng hàng chục km và xa nhất cũng hơn 100 hải lý  

Hầu hết các đảo đều có các cán bộ chiến sỹ hải quân, biên phòng đóng quân để bảo vệ chủ quyền và vùng lãnh thổ của Tổ quốc. Do nằm xa đất liền nên để tiếp cận với thông tin về tình hình KT-XH của đất nước cũng như cuộc sống sôi động trên đất liền, các cán bộ chiến sỹ nơi đây chỉ biết trông cậy vào làn sóng của Đài TNVN. 

Thiếu tá Trương Công Hải, Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng 742 đóng quân tại đảo Nam Du (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) tâm sự: ngày nào anh cũng nghe Đài TNVN. Chương trình mà anh ưa thích nhất là các Chương trình thời sự và Quân đội nhân dân. Đài TNVN đã  giúp anh  biết được tình hình của đất nước và thế giới. Qua đó giúp anh đề ra phương hướng nhiệm vụ của  đơn vị sát với thực tế hơn.

Còn Đại uý Vũ Văn Uất, Chính trị viên cụm 1, đảo Thổ Chu (thuộc Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, ngoài bản thân thường xuyên nghe Đài TNVN, anh còn tổ chức để các cán bộ chiến sỹ trong đơn vị nghe Đài TNVN. Vì đây là một trong những phương tiện hiếm hoi để chiến sỹ trên đảo nắm bắt thông tin từ đất liền. Đặc biệt, mỗi kỳ Quốc hội họp, các Bộ trưởng trả lời chất vấn được Đài TNVN tường thuật trực tiếp, đại uý Vũ Văn Uất không bỏ sót buổi nào. Những khi phải đi tuần tra trên biển, anh mang theo chiếc radio bên mình để theo dõi toàn bộ nội dung kỳ họp qua sóng radio. Đối với những chiến sỹ không có điều kiện nghe Đài, vào mỗi buổi sáng, đại uý Vũ Văn Uất tổ chức phổ biến lại những nội dung chính của ngày họp Quốc hội cho toàn đơn vị biết. Với cách làm thường xuyên này, nên anh được đồng đội đặt cho thêm một cái tên là “Trạm tiếp âm của Đài TNVN trên đảo Thổ Chu”. Đại uý Vũ Văn Uất nói: “Qua các chương trình của Đài, chúng tôi biết được tình hình đất nước và thấy gần gũi với đất liền".

Biển đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)

Đối với các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Thổ Chu, từ khi Đài TNVN phủ sóng toàn khu vực biển Đông, hầu hết các cán bộ chiến sỹ trên đảo đều trang bị cho mình một chiếc radio. Nhờ đó đã rút ngắn khoảng cách giữa đảo và đất liền. Nhờ vậy mà các cán bộ chiến sỹ trên đảo yên tâm làm nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Đảo trưởng khẳng định: Đài của Trung ương đã phủ sóng  đến đảo. Báo chí khoảng 1 tuần có khi 15 ngày mới tới được đảo, chỉ có Đài TNVN cung cấp thông tin cập nhật cho chúng tôi.

Ngoài nắm bắt thông tin thời sự, nghe Đài TNVN còn giúp các cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió biết được diễn biến của thời tiết và khí hậu; nhất là khi có áp thấp nhiệt đới và  bão trên biển Đông. Thiếu tá Trương Công Hải, Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng 742 kể: Năm 1997, cơn bão số 5 xuất hiện trên biển Tây. Sau khi Đài TNVN phát bản tin, các cán bộ chiến sỹ trên đồn đã đi thông báo và vận động bà con tìm nơi trú ẩn an toàn, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. Từ đó đến nay, bà con trên đảo Nam Du đã có ý thức trong việc nghe Đài TNVN khi ra khơi khai thác thuỷ hải sản.

Đối với cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng chân trên các đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối của tỉnh Cà Mau, từ nhiều năm nay, Đài TNVN đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của các anh. Các chương trình của Đài TNVN giúp các anh như đang được lắng nghe hơi thở từ đất liền; nơi đó có vợ con, người thân và bạn bè của các anh đang sinh sống, học tập và lao động. Từ đó giúp cho  cán bộ chiến sỹ các đảo không chỉ ấm lòng bởi hậu phương vững chắc mà còn có thêm những kiến thức cơ bản để các anh vận dụng thành công vào công việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đài TNVN thực sự là người bạn, chỗ dựa tinh thần đi suốt cùng các anh trong điệp trùng biển khơi nơi hải đảo xa xôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên