Không ai yêu biển, hiểu biển bằng dân biển

Việt Nam là quốc gia biển, việc nâng cao công tác tuyên truyền về biển đảo được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

Sáng 12/8, tại Quảng Ngãi, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị về công tác tuyên truyền biển đảo năm 2010.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan truyền thông, các ngành chức năng báo cáo về công tác tuyên truyền về biển đảo trong thời gian qua, trình bày những bài học kinh nghiệm và đề xuất những kiến nghị nhằm tạo điều kiện cho công tác thông tin tuyên truyền về biển đảo đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về những vấn đề liên quan đến khu vực biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 10 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, các cơ quan truyền thông sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thời cơ và thách thức đối với Việt Nam trong quá trình thực hiện Chiến lược biển.

Các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những kiến thức pháp luật trong nước và quốc tế về biển, đảo; những cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các quần đảo trên biển Đông, nhất là Hoàng Sa và Trường Sa… (TTXVN)

** Sáng 11/8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch-Đầu tư và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Yên tổ chức Hội nghị, toạ đàm về công tác tuyên truyền về biển, đảo. 

Việt Nam là quốc gia biển, việc nâng cao công tác tuyên truyền về biển đảo được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Yên cho biết: Phú Yên có bờ biển dài hơn 189km với 27 xã biển, trong thời gian qua, Phú Yên đã tập trung phát triển kinh tế vùng biển, đảo; triển khai và đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo... Từ tháng 8/2006, chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về biển đảo đã được ký kết giữa Quân chủng Hải quân và Tỉnh uỷ Phú Yên.

Hằng năm hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền về biển, đảo và đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền sâu rộng như qua các tác phẩm báo chí, triển lãm ảnh, thi tìm hiểu về biển đảo, phát động chương trình tuổi trẻ vì biển xanh quê hương...

Đánh giá về công tác tuyên truyền biển đảo của Phú Yên trong thời gian qua, ông Đặng Công Minh, Phó vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế (Bộ Ngoại giao) cho rằng công tác tuyên truyền về biển đảo của Phú Yên có những kết quả rất tốt. Thể hiện rõ nhất là sau khi có nghị quyết Trung ương 4 về chiến lược biển Việt Nam thì Tỉnh uỷ Phú Yên đã ra chương trình hành động thực hiện nghị quyết và UBND tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình thực hiện chương trình của Tỉnh uỷ và sự phối hợp giữa Tỉnh uỷ, UBND rất tốt, qua đó phân công trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành trong công tác này, nhờ vậy huy động toàn bộ lực lượng tham gia tuyên truyên biển đảo và tạo ra hiệu quả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chính uỷ Bộ đội biên phòng Phú Yên khẳng định: Không ai yêu biển, hiểu biển và gắn bó với biển bằng chính người dân sống ở biển. Chính vì vậy lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biển giới chính là người dân ven biển. Trong thời gian qua, Bộ đội biên phòng Phú Yên đã triển khai rất nhiều hoạt động giúp dân thuộc 27 xã phường thuộc 125 thôn, khu phố thuộc 2 huyện Đông Hoà, Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hoà.

Thời gian qua Bộ đội biên phòng Phú Yên tuyên truyền về công tác biển đảo, tham gia tốt với các đơn vị khác trong việc tuyên truyền về biển đảo, phát động dòng họ chấp hành các quy định của Nhà nước, trong đó có 125 trưởng thôn làm nòng cốt, Phú Yên cũng đã xây dựng 103 tàu thuyền an toàn, hỗ trợ nhau trong tìm kiếm cứu nạn, nối kết bảo vệ nhau trên biển; 50 chủ phương tiện cam kết với biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền khi được điều động.

Thông qua các buổi họp dân và sinh hoạt tổ tàu thuyền an toàn, công bố các công ước và luật biển, được làm thường xuyên và rất tốt nhiệm vụ này, mở 3 chuyến mục về biển đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Báo biên phòng cũng đã phát hành đến thôn ven biển đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân về tầm quan trọng của biển. Bộ đội biên phòng Phú Yên cũng đang triển khai nhiều đề án giúp dân, như xây dựng 60 ngôi nhà thuộc Chương trình mái ấm biên cương với số tiền hơn 900 triệu đồng, tạo ra sức lan toả lớn đối với người dân ven biển Phú Yên.

Ông Biện Minh Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên cho biết: Phú Yên là tỉnh có đội tàu khai thác xa bờ lớn nhất, tuy nhiên việc triển khai các dịch vụ hậu cần nghề cá, nhất là hậu cần cho nghề câu cá ngừ đại dương rất hạn chế. Năm 2009, Công ty TNHH Bá Hải có triển khai dịch vụ thu mua cá tại Đảo Trường Sa nhưng hiệu quả thấp. Theo ông Biện Minh Tâm, muốn triển khai chương trình hỗ trợ các đội tàu câu cá ngừ đại dương Phú Yên phát triển, cần thiết có sự hỗ trợ đủ mạnh của Nhà nước mà cụ thể ở đây là các cty dịch vụ công ích để tổ chức các dịch vụ trên biển và các đảo, giúp nghề đánh bắt xa bờ phát triển và đó cũng là cách gián tiếp bảo vệ an ninh biên giới biển đảo của tổ quốc.

Về những nhiệm vụ tuyên truyền biển đảo trong thời gian tới, ông Đặng Công Minh cho rằng: Phú Yên tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, trong đó, chú trọng mạnh hơn việc tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trực tiếp thông qua các tổ tàu thuyền an toàn, làm cho mọi người dân, nhất là người dân ở vùng biển và ven biển ý thức trách nhiệm hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh biển đảo, góp phần cùng các ngành chức năng khác thực hiện thắng lợi chiến lược biển đảo Việt Nam đến năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên