Phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo phía nam Tổ quốc

VOV.VN -Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực.

Sáng 26/11, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ Tư lệnh vùng 2, Quân Chủng Hải quân cùng 7 tỉnh, thành ven biển thuộc Vùng 2 là: Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu tổ chức sơ kết công tác phối hợp quản lý Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và Thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc năm 2014.

Trong năm qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là phối hợp, hiệp đồng với 7 tỉnh, thành ven biển thuộc vùng 2 nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ chủ quyền an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình trên hướng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, giao thông, du lịch và thương mại: Phát huy tiềm năng thế mạnh kinh tế biển và tăng cường xây dựng, củng cố Quốc phòng – An ninh trên vùng biển đảo.

Toàn cảnh hội nghị
Công tác phối hợp triển khai thực hiện Nghị định 30 của Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng và có hiệu quả hơn.

Đặc biệt công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác huấn luyện đi vào nề nếp, chất lượng.

Thông qua huấn luyện, tuyên truyền, nhân dân đã nhận thức được vị trí, vai trò của biển, đảo và có ý thức trách nhiệm hơn trong việc phối hợp bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong năm 2015, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quán triệt chủ trương, biện pháp chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta về giải quyết tranh chấp trên biển Đông cho các lực lượng, ngư dân, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phối hợp, quản lý bảo vệ vùng chủ quyền biển, đảo và Thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền theo lời dặn của Bác Hồ
Quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền theo lời dặn của Bác Hồ

VOV.VN -Cách đây 60 năm, tại Đền Hùng, Bác Hồ đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước – Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền theo lời dặn của Bác Hồ

Quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền theo lời dặn của Bác Hồ

VOV.VN -Cách đây 60 năm, tại Đền Hùng, Bác Hồ đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước – Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Việt Nam khẳng định mạnh mẽ chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa
Việt Nam khẳng định mạnh mẽ chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa

VOV.VN - Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Việt Nam khẳng định mạnh mẽ chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa

Việt Nam khẳng định mạnh mẽ chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa

VOV.VN - Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại huyện đảo Cô Tô
Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại huyện đảo Cô Tô

VOV.VN -Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-những bằng chứng lịch sử và pháp lý" diễn ra từ 11/10 - 14/10, tại huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh.

Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại huyện đảo Cô Tô

Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại huyện đảo Cô Tô

VOV.VN -Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-những bằng chứng lịch sử và pháp lý" diễn ra từ 11/10 - 14/10, tại huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh.

Bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp hòa bình
Bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp hòa bình

VOV.VN -Trung Quốc một lần nữa thể hiện rõ ý đồ khẳng định chủ quyền bất hợp pháp của họ đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp hòa bình

Bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp hòa bình

VOV.VN -Trung Quốc một lần nữa thể hiện rõ ý đồ khẳng định chủ quyền bất hợp pháp của họ đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.