Tọa đàm về công tác tuyên truyền biển đảo

Tại đây, các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền biển đảo trong thời gian tới.

Sáng 11/8, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị - Tọa đàm về công tác tuyên truyền biển đảo, nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền biển đảo của tỉnh Phú Yên 3 năm qua, đồng thời thảo luận, đề xuất những kiến nghị, giải pháp thực hiện chương trình này trong thời gian đến.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Tỉnh ủy Phú Yên đã có các chương trình hành động cụ thể, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền biển đảo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nội dung tuyên truyền về biển đảo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo, thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của tỉnh Phú Yên trong những năm qua. Qua đó, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông, trong đó có 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Các cơ quan trong tỉnh như: Biên phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Báo chí... cũng đã có nhiều hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền biển đảo trong thời gian tới. Ông Đặng Công Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Công tác tuyên truyền biển đảo của Phú Yên đã có những kết quả nhất định. Để công tác tuyên truyền biển đảo có hiệu quả, không chỉ có riêng ngành tuyên giáo mà các ngành, các cấp đều phải có trách nhiệm tham gia. Ngoài ra, còn đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức và đối tượng tuyên truyền”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên