5 năm thực hiện Nghị quyết 45, Hải Phòng là điểm sáng trong phát triển đất nước

VOV.VN - Hôm nay (2/8), tại thành phố Hải Phòng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, quy mô kinh tế của TP Hải Phòng không ngừng được mở rộng, luôn duy trì vị trí thứ hai tại vùng Đồng bằng sông Hồng, sau Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố theo giá hiện hành đạt hơn 402.504 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với năm 2018, chiếm khoảng 12,8% GRDP vùng Đồng bằng sông Hồng.

Liên tục 9 năm, Hải Phòng đạt mức tăng trưởng 2 con số, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp, hiện đại với điểm sáng là khu vực công nghiệp - xây dựng; Năng suất lao động của TP Hải Phòng giai đoạn 2018-2023 tăng bình quân 14,39%/năm và Hải Phòng thuộc nhóm các địa phương có năng suất lao động cao nhất cả nước. Giai đoạn 2019-2023, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của Hải Phòng đạt 813.065 tỷ đồng, chiếm 5,42% vốn đầu tư cả nước; trong đó FDI liên tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Cùng với đó, môi trường đầu tư, kinh doanh của Hải Phòng ngày càng phát triển. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố liên tục đạt vị trí xếp hạng cao, nằm trong top 3 cả nước; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) duy trì là một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Hải Phòng là điểm sáng trong phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

"Thành phố Hải Phòng đã khẳng định được vai trò là thành phố cảng, đầu mối giao thông quan trọng cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc. Thành phố cũng đã khẳng định được là một động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước, khẳng định được đây là một trung tâm thể thao mạnh của cả nước. Hải Phòng đang hướng tới một số chuẩn quốc tế, đặc biệt về du lịch khu vực đảo Cát Bà và quận Đồ Sơn đang dần trở thành trung tâm du lịch quốc tế".

Tuy nhiên, so với các mục tiêu Nghị quyết 45 đề ra, phát triển kinh tế- xã hội Thành phố vẫn còn nhiều hạn chế; 4/7 chỉ tiêu của Nghị quyết 45 khó hoàn thành nếu Hải Phòng không có quyết tâm cao và các giải pháp phù hợp. Định hướng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước; có vai trò động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á;... còn chưa thực sự rõ nét.

Theo các đại biểu, TP Hải Phòng cần rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách đặc thù Quốc hội đã ban hành tại Nghị quyết số 35/2021/QH15 để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp trên cơ sở bám sát các chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 45-NQ/TW và kết quả tổ chức triển khai tại Thành phố; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế cho phát triển những ngành mũi nhọn như kinh tế biển, cơ khí chế tạo, chế biến, điện tử, dịch vụ logistics...

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng: "Hải Phòng cần chủ động nghiên cứu, đánh giá các cơ chế, chính sách kinh nghiệm, cách làm hay trong nước và quốc tế, đặc biệt các cơ chế chính sách đang được áp dụng tại khu thương mại tự do trên thế giới để xây dựng đề án thành lập khu thương mại tự do tại Hải Phòng; thí điểm một số cơ chế chính sách mới có tính đột phá đặc thù cho Thành phố; Thứ hai, Hải Phòng thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị một cấp, hai cấp hành chính, nghiên cứu mô hình “cơ quan quản lý cảng” của cả nước để đề xuất áp dụng khi có điều kiện cho phép".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Đào Trọng Đức tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng
Ông Đào Trọng Đức tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng

VOV.VN - Ông Đào Trọng Đức, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng khoá XIV tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng khoá XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Đào Trọng Đức tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng

Ông Đào Trọng Đức tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng

VOV.VN - Ông Đào Trọng Đức, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng khoá XIV tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng khoá XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bí thư Thành đoàn giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng
Bí thư Thành đoàn giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng

VOV.VN - Bà Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Bí thư Thành đoàn giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng

Bí thư Thành đoàn giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng

VOV.VN - Bà Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Người dân làng Thượng Điện (Hải Phòng) lập bàn thờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân làng Thượng Điện (Hải Phòng) lập bàn thờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Từ sáng sớm, rất đông bà con làng Thượng Điện và các đoàn đại biểu, nhân dân xã Vinh Quang (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đã có mặt tại Nhà văn hoá Thượng Điện để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân làng Thượng Điện (Hải Phòng) lập bàn thờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân làng Thượng Điện (Hải Phòng) lập bàn thờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Từ sáng sớm, rất đông bà con làng Thượng Điện và các đoàn đại biểu, nhân dân xã Vinh Quang (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đã có mặt tại Nhà văn hoá Thượng Điện để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.