5 trọng tâm trong chuyến thăm Australia của Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết: "Quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Australia là một mối quan hệ lớn, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, có 5 lĩnh vực đặc biệt sẽ là trọng tâm của chuyến thăm này".

“Việt Nam và Australia có nhiều cơ hội để thúc đẩy quan hệ trong hàng loạt lĩnh vực như kinh tế - thương mại, giáo dục, chuyển đổi năng lượng, khoa học...; từ đó nâng tầm hơn nữa quan hệ song phương” - Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đã khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn của VOV.

PV: Chuyến thăm chính thức Australia và dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính diễn ra trong tuần tới đưa đến nhiều kỳ vọng về hợp tác 2 bên. Trước hết, Đại sứ có thể chia sẻ ý nghĩa và những kỳ vọng về chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính?

Đại sứ Andrew Goledzinowski: Đây là chuyến thăm cực kỳ quan trọng, diễn ra ngay sau dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Australia vào năm ngoái, trong đó, tất cả các nhà lãnh đạo quan trọng của Australia đã đến Việt Nam. Năm nay, chúng tôi sẽ chào đón các nhà lãnh đạo ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong ba nhà lãnh đạo ASEAN sẽ có chuyến thăm song phương chính thức Australia dịp này. Australia đánh giá cao tầm quan trọng của Việt Nam cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ song phương mà chúng tôi kỳ vọng sẽ phát triển và được nâng tầm hơn nữa sau chuyến thăm.

PV: Theo Đại sứ, thông qua chuyến thăm lần này, những cơ hội, lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai nước là gì để có thể củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ song phương?

Đại sứ Andrew Goledzinowski: Vâng, quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Australia là một mối quan hệ lớn, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, có 5 lĩnh vực đặc biệt sẽ là trọng tâm của chuyến thăm này.

Đầu tiên là tăng cường hợp tác trong hiểu biết chính trị và chiến lược. Bởi hai nước có những quan điểm rất tương đồng về nhu cầu tự cường trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế và một khu vực tự do và rộng mở.

Thứ hai là hợp tác kinh tế và thương mại. Hiện nay, Australia có một chính sách kinh tế mới đối với Việt Nam mà Thủ tướng của chúng tôi sẽ công bố trong chuyến thăm; đồng thời, chúng tôi hy vọng sẽ thu hút thêm đầu tư của Australia vào Việt Nam.

Lĩnh vực thứ ba là giáo dục. Australia là đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực này. Chúng tôi biết rằng, Ngài Thủ tướng rất quan tâm đến giáo dục. Vì vậy, dự kiến Thủ tướng sẽ tham dự một hội nghị bàn tròn về giáo dục ở Canberra, gặp gỡ và trao đổi với tất cả đại diện các trường đại học của Australia.

Lĩnh vực thứ tư là chuyển đổi năng lượng và biến đổi khí hậu. Nhìn lại trong chuyến thăm Việt Nam vào năm ngoái, Thủ tướng Albanese đã công bố khoản hỗ trợ 105 triệu AUD cho Việt Nam để giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi quan trọng này. Hay khi Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thăm Việt Nam, bà cũng đã công bố khoản hỗ trợ bổ sung 95 triệu AUD để giúp Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cuối cùng là tri thức, sự đổi mới và khoa học. Chúng ta đều đang rất tập trung vào các lĩnh vực này. Tôi biết rằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số. Vì vậy, tôi hy vọng rằng sẽ có một số ý tưởng mới được đề xuất trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, mở ra những cơ hội mới cho cả hai bên.

PV: Thưa Đại sứ, đối với một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng như việc khai thác đất hiếm hay hợp tác trong ngành bán dẫn, công nghệ cao, hai bên dự kiến sẽ thúc đẩy như thế nào trong chuyến thăm của Thủ tướng?

Đại sứ Andrew Goledzinowski: Đây là một vấn đề rất hay! Theo khảo sát địa vật lý của Hoa Kỳ, Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới. Còn Australia là quốc gia khai thác và chế biến đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới. Chúng tôi có thể cung cấp cho Việt Nam không chỉ công nghệ để triển khai lĩnh vực này một cách an toàn mà còn theo cách hiệu quả, tích cực cho nền kinh tế và cộng đồng.

Chúng ta cũng có sự kết nối chuỗi cung ứng với Nhật Bản và Hàn Quốc, các quốc gia sản xuất pin và chip máy tính… Tôi nghĩ sẽ có nhiều vấn đề chúng ta có thể thảo luận, bởi có một số công ty Australia đang muốn trình bày một số ý tưởng cụ thể với Thủ tướng của các bạn.

Tôi nghĩ rằng, đó là tương lai của Việt Nam! Và nếu muốn là một phần của tương lai, Việt Nam cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Tôi tin tưởng rằng, hai bên sẽ nhanh chóng nắm bắt những cơ hội đó ngay trong dịp này! 

PV: Dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Australia. Đại sứ có thể chia sẻ về những triển vọng đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai nước?

Đại sứ Andrew Goledzinowski: Tôi rất lạc quan về những bước tiến mới! Chắc hẳn các bạn còn nhớ khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Australia vào cuối năm 2022, hai bên đã công bố định hướng về việc nâng tầm quan hệ song phương. Năm ngoái, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với ba quốc gia quan trọng là Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tôi tin tưởng rằng trong chuyến thăm lần này, hai Thủ tướng sẽ có bước đi quan trọng tiếp theo trong quan hệ Australia -Việt Nam.

PV: Cám ơn Đại sứ về cuộc trao đổi này!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam- Australia thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ
Việt Nam- Australia thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ

VOV.VN - Tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tới Australia, ngày 18/9, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã gặp Giám đốc điều hành Cơ quan Khoa học quốc gia Australia và Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Hợp tác Nông nghiệp quốc tế. 

Việt Nam- Australia thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ

Việt Nam- Australia thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ

VOV.VN - Tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tới Australia, ngày 18/9, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã gặp Giám đốc điều hành Cơ quan Khoa học quốc gia Australia và Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Hợp tác Nông nghiệp quốc tế. 

Kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia
Kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia

VOV.VN - Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng nhấn mạnh, Australia không chỉ là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam mà còn đi đầu trong việc thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Việt Nam.

Kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia

Kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia

VOV.VN - Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng nhấn mạnh, Australia không chỉ là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam mà còn đi đầu trong việc thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Việt Nam.

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Australia
Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Australia

VOV.VN - Tối 6/9, tại thủ đô Canberra, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia. 

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Australia

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Australia

VOV.VN - Tối 6/9, tại thủ đô Canberra, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia.