Philippines: Mỹ tiếp cận 4 căn cứ mới không làm gia tăng căng thẳng Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr cho biết việc nước này cho phép quân đội Mỹ tiếp cận với 4 căn cứ mới theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) không phải là hành vi khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Tuyên bố của Tổng thống Philippines đưa ra sau khi có một số lo ngại việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines có thể làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Philippines cho rằng đây là một mối lo ngại hợp lý, nhưng nhấn mạnh quyết định của Philippines không bị coi là khiêu khích đối với bất kỳ ai. Philippines luôn ủng hộ việc duy trì hòa bình trong khu vực và sẽ tránh những động thái gây mất ổn định. Tuy nhiên Tổng thống Marcos chưa chỉ rõ các địa điểm mới theo thỏa thuận, cho biết vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.

Đầu tháng này, Mỹ và Philippines thông báo một thỏa thuận cho phép các lực lượng Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ tại các khu vực chiến lược của Philippines. Ngay sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila trong một tuyên bố nhấn mạnh, các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực làm leo thang căng thẳng, phá hoại hòa bình và ổn định khu vực.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, quân đội Philippines hôm 13/2 kêu gọi Trung Quốc nên kiềm chế các lực lượng của mình để ngăn hành động khiêu khích tại Biển Đông. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu tuần duyên của nước này ở Biển Đông.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết tàu của họ đang hỗ trợ một phái bộ hải quân vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm cho quân đội thì một tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu "tia laser cấp độ quân sự”, làm phi hành đoàn trên tàu mất thị lực tạm thời. Người phát ngôn quân đội Philippines Aguilar nhấn mạnh, đã đến lúc chính phủ Trung Quốc phải kiềm chế các lực lượng để không thực hiện bất kỳ hành động khiêu khích nào, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

Trong một phản hồi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh lực lượng của nước này đã thực hiện các hành động trong khuôn khổ luật pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận 3 bên Mỹ-Nhật-Philippines cần phải thảo luận thêm
Thỏa thuận 3 bên Mỹ-Nhật-Philippines cần phải thảo luận thêm

VOV.VN - Tổng thống Philippines Marcos Jr. ngày 12/2 khẳng định, khả năng về thỏa thuận 3 bên giữa Philippines-Nhật Bản-Mỹ vẫn chỉ là khái niệm và các bên cần phải thảo luận chi tiết. 

Thỏa thuận 3 bên Mỹ-Nhật-Philippines cần phải thảo luận thêm

Thỏa thuận 3 bên Mỹ-Nhật-Philippines cần phải thảo luận thêm

VOV.VN - Tổng thống Philippines Marcos Jr. ngày 12/2 khẳng định, khả năng về thỏa thuận 3 bên giữa Philippines-Nhật Bản-Mỹ vẫn chỉ là khái niệm và các bên cần phải thảo luận chi tiết. 

Xả súng tại căn cứ quân sự Philippines khiến 5 người chết
Xả súng tại căn cứ quân sự Philippines khiến 5 người chết

VOV.VN - 1 binh sĩ Philippines đã cầm súng xả vào những người đang ngủ nhưng sau đó đã bị 2 binh sĩ khác khống chế và bắn hạ.

Xả súng tại căn cứ quân sự Philippines khiến 5 người chết

Xả súng tại căn cứ quân sự Philippines khiến 5 người chết

VOV.VN - 1 binh sĩ Philippines đã cầm súng xả vào những người đang ngủ nhưng sau đó đã bị 2 binh sĩ khác khống chế và bắn hạ.

Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ
Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ

VOV.VN - Philippines đã cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về hành vi cứng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông và những căng thẳng quanh vấn đề Đài Loan.

Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ

Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ

VOV.VN - Philippines đã cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về hành vi cứng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông và những căng thẳng quanh vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon
Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông
Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.