Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm thành công của Việt Nam

VOV.VN - Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là ở cấp Quốc hội và học hỏi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế.

Báo chí Ai Cập trong những ngày qua đã phản ánh đậm nét về chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn đại biểu Đảng tại Ai Cập.

Trong đó, nhấn mạnh Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là ở cấp Quốc hội và học hỏi kinh nghiệm thành công trong phát triển kinh tế.

Ông Phạm Minh Chính và Đoàn trao đổi hợp tác với Bộ trưởng Bộ Phát triển địa phương Ai Cập.

Các tờ báo in và báo điện tử chính thống tiếng Anh và tiếng Arab của Ai Cập như Al Ahram, Tin tức Al Gazette đã dẫn lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Ai Cập Tiến sĩ Abdel-Aal, trong đó khẳng định chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Việt Nam là sự củng cố quan trọng cho mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước.

Cùng với các động lực trong những năm gần đây sau chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập tới Việt Nam năm 2017 và chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam tới Ai Cập năm 2018, chuyến thăm của Đoàn cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam lần này đã góp phần tăng cường hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là ở cấp Quốc hội.

Ai Cập mong muốn tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam cho tương xứng với mối quan giữa hai nước về quy mô, đồng thời kêu gọi Việt Nam mở rộng sang thị trường Ai Cập. Ai Cập sẵn sàng thúc đẩy đầu tư chung giữa hai bên.

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm thành công của Việt Nam.

Các bài báo cũng dẫn lời Bộ trưởng Bộ Phát triển địa phương Ai Cập Mahmoud Sharawy, trong đó nhấn mạnh mong muốn học hỏi kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế địa phương nhất là thành lập các khu công nghiệp, xây dựng các dự án quốc tế vừa và nhỏ.

Bộ trưởng Sharawy cũng ca ngợi những tiến bộ to lớn mà Việt Nam đạt được về kinh tế và phát triển thông qua kinh nghiệm hiện đại hóa bắt đầu từ những năm tám mươi của thế kỷ trước. Đây được coi là mô hình cho các nước đang phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Ai Cập lạc quan với mục tiêu 1 tỷ USD
Kim ngạch thương mại Việt Nam-Ai Cập lạc quan với mục tiêu 1 tỷ USD

VOV.VN - Nếu nỗ lực vượt qua các khó khăn, Việt Nam và Ai Cập có thể lạc quan với mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD thông qua các giải pháp “cùng thắng” (win-win).

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Ai Cập lạc quan với mục tiêu 1 tỷ USD

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Ai Cập lạc quan với mục tiêu 1 tỷ USD

VOV.VN - Nếu nỗ lực vượt qua các khó khăn, Việt Nam và Ai Cập có thể lạc quan với mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD thông qua các giải pháp “cùng thắng” (win-win).

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ai Cập
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ai Cập

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Ai Cập.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ai Cập

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ai Cập

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Ai Cập.

Việt Nam xuất siêu sang thị trường Ai Cập
Việt Nam xuất siêu sang thị trường Ai Cập

VOV.VN - Kim ngạch thương mại Việt Nam - Ai Cập đạt hơn 470 triệu USD mỗi năm, và 10 tháng năm 2019 đạt 390 triệu USD, trong đó chủ yếu Việt Nam xuất siêu.

Việt Nam xuất siêu sang thị trường Ai Cập

Việt Nam xuất siêu sang thị trường Ai Cập

VOV.VN - Kim ngạch thương mại Việt Nam - Ai Cập đạt hơn 470 triệu USD mỗi năm, và 10 tháng năm 2019 đạt 390 triệu USD, trong đó chủ yếu Việt Nam xuất siêu.