Ai có "tín nhiệm cao ít nhất, tín nhiệm thấp nhiều nhất" Bình Định?

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định là người có phiếu tín nhiệm cao ít nhất (chiếm 35%) và có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (chiếm 15%).

Hôm nay (7/12), HĐND tỉnh Bình Định công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 32 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 

Các đại biểu biểu quyết Thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 56 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 93,35%). Hai người có cùng phiếu tín nhiệm cao thứ hai là ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Võ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh với 55 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 91,67%).
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định là người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, chiếm 93,35%

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định là người có phiếu tín nhiệm cao ít nhất với 21 phiếu (chiếm 35%) và có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 9 phiếu (chiếm 15%).

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao hiệu quả hoạt động làm cơ sở để cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định bỏ phiếu tín nhiệm đối với người được HĐND bầu hoặc phê chuẩn

"Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng của HĐND. Qua đây, thể hiện sự ghi nhận đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người giữ chức vụ do HĐND bầu ra"-ông Nguyễn Thanh Tùng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ
Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

VOV.VN -Việc lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay, mà có tính chất răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính.

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

VOV.VN -Việc lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay, mà có tính chất răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính.

Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất
Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất

VOV.VN - Chiều 5/12, Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hải Phòng khóa 15 lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất

Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất

VOV.VN - Chiều 5/12, Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hải Phòng khóa 15 lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất
Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

VOV.VN - Ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận có 10 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 18,52% tổng số đại biểu).

Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

VOV.VN - Ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận có 10 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 18,52% tổng số đại biểu).