An Giang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới

VOV.VN -Quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 đạt 89.362 tỉ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực - đây là những tiền đề tích cực để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới 2020-2025. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 23 đến 25/9. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cụ thể: đã đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu Nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 5,25% (giai đoạn 2010 - 2015 đạt 5,07%). 

Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so chỉ tiêu Nghị quyết. Đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tương đương 1.910 USD, tăng 16 triệu đồng so năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, các chỉ số cải cách hành chính, quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng qua từng năm; năm 2019, Chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) xếp hạng 11 cả nước, Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) hạng 21, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hạng 21.

Đặc biệt, tỉnh đã tìm giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển, nhất là về thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai sản xuất quy mô lớn, mời gọi đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư lớn, từng bước giải quyết bài toán giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các vùng chuyên canh về cây ăn trái, chuyên canh về rau màu, vùng chuyên canh về cá tra… Đưa vào trong chương trình để hỗ trợ; nơi nào hình thành các vùng chuyên canh, thì sẽ hỗ trợ cho dự án về mặt hạ tầng, thủy lợi, giao thông.

"Trong 7 nhóm sản phẩm trước đây, sẽ rà lại tình hình thị trường, diễn biến của doanh nghiệp, nông dân để bổ sung, có trọng tâm trọng điểm”- ông Thư nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Sáng nay 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 325 đại biểu đại diện cho hơn 58.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Sáng nay 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 325 đại biểu đại diện cho hơn 58.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

VOV.VN - Sáng nay 23/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho hơn 86.000 đảng viên.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

VOV.VN - Sáng nay 23/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho hơn 86.000 đảng viên.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La hân hoan trong ngày hội lớn
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La hân hoan trong ngày hội lớn

VOV.VN - Hôm nay (22/9), Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra phiên đầu tiên. Các đại biểu dự Đại hội ai nấy đều hân hoan trong ngày hội lớn.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La hân hoan trong ngày hội lớn

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La hân hoan trong ngày hội lớn

VOV.VN - Hôm nay (22/9), Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra phiên đầu tiên. Các đại biểu dự Đại hội ai nấy đều hân hoan trong ngày hội lớn.