Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Sáng nay 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 325 đại biểu đại diện cho hơn 58.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các lãnh đạo đại diện cho các bộ, ngành trung ương...

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh triển khai với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030".

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Điển hình là tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ trước; Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, toàn diện, trở thành điểm sáng trong các tỉnh vùng Tây Bắc.

Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, tăng cường công tác  xây dựng Đảng gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được đẩy mạnh. So với nhiệm kỳ trước, số tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát tăng 1,6 lần, số đảng viên được kiểm tra tăng 1,7 lần; đã thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng, 962 đảng viên (tăng 6 tổ chức đảng và tăng 203 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010-2015)...

Phát biểu tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết một lòng, xiết chặt kỷ cương, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Từ đó, đã tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và cho biết cơ bản đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét như huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng "Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tập trung phát triển, cơ cấu lại nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch nông thôn; tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị; mỗi xã có một sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn, thương hiệu quốc gia. Góp phần nâng cao giá trị gia tăng của kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng về chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

VOV.VN - Sáng nay 23/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho hơn 86.000 đảng viên.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

VOV.VN - Sáng nay 23/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho hơn 86.000 đảng viên.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La hân hoan trong ngày hội lớn
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La hân hoan trong ngày hội lớn

VOV.VN - Hôm nay (22/9), Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra phiên đầu tiên. Các đại biểu dự Đại hội ai nấy đều hân hoan trong ngày hội lớn.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La hân hoan trong ngày hội lớn

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La hân hoan trong ngày hội lớn

VOV.VN - Hôm nay (22/9), Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra phiên đầu tiên. Các đại biểu dự Đại hội ai nấy đều hân hoan trong ngày hội lớn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ 21 - 23/10
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ 21 - 23/10

VOV.VN - Đại hội sẽ bàn và quyết định 4 nội dung quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ 21 - 23/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ 21 - 23/10

VOV.VN - Đại hội sẽ bàn và quyết định 4 nội dung quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương giai đoạn 2020 - 2025.