An Giang tưởng niệm lần thứ 11 ngày mất cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cầu sắt Vĩnh Thông năm nay trùng với lễ giỗ, tưởng niệm lần thứ 11 ngày mất cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Ngày 10/6, tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cầu sắt Vĩnh Thông (ngày 3-10/6/1949) và tổ chức lễ giỗ, tưởng niệm lần thứ 11 ngày mất cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người chủ trương đào mới hệ thống kênh T4, T5, T6 tháo chua rửa phèn, thoát lũ ra biển Tây, khai mở vùng Tứ giác Long Xuyên nói chung và vùng đất Tri Tôn, tỉnh An Giang nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Quang Liêm, Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn nhấn mạnh, Cầu sắt Vĩnh Thông nằm trên Tỉnh lộ 955B nối liền Ba Chúc với Lạc Quới, cách núi Tượng hơn 1km. Đoạn đường này, trước đây thực dân Pháp cho sửa cao hơn mặt ruộng 2m, được làm vững chắc, mặt đường trải đá.

Ông Cao Quang Liêm, Bí thư – Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Phát biểu tại buổi lễ.

Đây là đoạn đường quan trọng phục vụ cho hoạt động quân sự từ Châu Đốc vào núi Dài. Với âm mưu của địch là phong tỏa biên giới, làm bàn đạp đánh chiếm vào căn cứ cách mạng nên thực dân Pháp đưa một tiểu đoàn lính Âu Phi thuộc binh đoàn do tướng Ny-Ô chỉ huy đóng tại khu vực Lạc Quới.

Tuy nhiên, trong 7 ngày, quân và dân ta đã đánh thắng 3 trận liên tục, tiêu diệt gần 300 tên lính Âu Phi, bắt sống 7 tên, thu 213 súng các loại, bẻ gãy âm mưu của địch lấn chiếm vùng Bảy Núi và khóa cửa giao thông qua lại biên giới; giữ vững vùng giải phóng.

Chiến thắng vang dội của quân ta làm nức lòng quân dân tỉnh nhà, củng cố niềm tin sắt đá vào sức mạnh quân sự trong đợt tổng phản công sắp tới. Chiến công vang dội Cầu sắt Vĩnh Thông đã đi vào lịch sử oanh liệt của quân và dân An Giang.

Lễ giỗ, tưởng niệm lần thứ 11 ngày mất cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cầu sắt Vĩnh Thông năm nay trùng với lễ giỗ, tưởng niệm lần thứ 11 ngày mất cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người chủ trương đào mới hệ thống kênh T4, T5, T6 tháo chua rửa phèn, thoát lũ ra biển Tây, khai mở vùng Tứ giác Long Xuyên nói chung và vùng đất Tri Tôn, tỉnh An Giang nói riêng. 

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt người đã cho chủ trương xây dựng Công trình đường dây 500kV Bắc – Nam năm 1992. Đặc biệt công trình kênh T5 nối từ Kênh Vĩnh Tế (thuộc xã Lạc Quới ra biên Tây (Kiên Giang) dài 37km do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát lệnh khởi công ngày 22/4/1997, nằm trên địa phận hai tỉnh An Giang và Kiên Giang là nơi khởi đầu công trình thoát lũ ra biển Tây đánh thức tiềm năng vùng tứ giác Long Xuyên.

Công trình được thi công một cách gấp rút, chỉ trong bốn tháng, để kịp xả lũ đầu mùa, đưa vùng tứ giác Long Xuyên từ một “vùng đất chết” đã trở thành vựa lúa chính của cả nước với sản lượng lúa 5 triệu tấn mỗi năm, bên cạnh đó còn tập trung nuôi trồng thủy sản, canh tác hoa màu với kinh tế xã hội ngày càng phát triển.

Ông Cao Quang Liêm, Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn nhấn mạnh: “Những giá trị mà ông để lại sẽ mãi mãi trường tồn với lịch sử và trong mỗi chúng ta; sẽ mãi là tấm gương sáng, mà Đảng bộ và chính quyền, nhân dân Tri Tôn và thế hệ đi sau học tập noi theo. Nhắc lại lịch xử và công lao của cố Thủ tướng, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân Tri Tôn luôn tự hào, thấy rõ trách nhiệm để từ đó không ngừng, tiếp nối thành quả cách mạng, huyện tiếp tục đoàn kết, tự tin quyết tâm chung tay xây dựng quê hương Tri Tôn  sứng tầm với lịch sử và xứng với huyện anh hùng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm Bác Hồ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN -Sáng 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm Bác Hồ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN -Sáng 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm nguyên TBT Lê Duẩn, Trường Chinh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm nguyên TBT Lê Duẩn, Trường Chinh

VOV.VN - Tổng Bí thư chúc gia đình nguyên Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Trường Chinh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công, học tập tốt, công tác tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm nguyên TBT Lê Duẩn, Trường Chinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm nguyên TBT Lê Duẩn, Trường Chinh

VOV.VN - Tổng Bí thư chúc gia đình nguyên Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Trường Chinh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công, học tập tốt, công tác tốt.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Bác Hồ
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn cán bộ mặt trận bày tỏ lòng thành kính với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn cán bộ mặt trận bày tỏ lòng thành kính với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.