Ảnh: Độc đáo con đường mang tên Hồ Chí Minh tại Kolkata, Ấn Độ

VOV.VN - Tại thành phố Kolkata (bang Tây Bengal, Ấn Độ), con đường Hồ Chí Minh được xem như một biểu tượng của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thành phố Kolkata với khoảng 11 triệu người sinh sống là thành phố lớn thứ ba của Ấn Độ. Kolkata là thủ phủ của bang Tây Bengal, thành phố này từng đóng vai trò thủ đô của Ấn Độ trong thời kỳ thuộc địa Anh. (Ảnh: Trọng Phú)
Từng là thủ đô của Ấn Độ trong thời kỳ thuộc địa Anh, người dân Kolkata bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam từ năm 1945. Với nguồn cảm hứng đó, người dân Ấn Độ đã đứng lên giành độc lập, thoát khỏi chế độ thuộc địa Anh vào năm 1947.
Tại trung tâm thành phố Kolkata, người Ấn Độ đã đặt tên một con đường mang tên Hồ Chí Minh để tưởng nhớ nguồn cảm hứng giải phóng dân tộc. Ảnh: Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường mang tên Bác tại Kolkata.
Đường Hồ Chí Minh là một trong những tuyến đường trung tâm tại thành phố Kolkata.  Lãnh sự quán Mỹ và Anh cũng đặt tại đây
Tòa nhà nằm ở số 1 đường Hồ Chí Minh là trung tâm mua sắm Metro, một trong những trung tâm mua sắm hiện đại nhất ở Kolkata. 
Người Kolkata có câu tục ngữ: "Chúng tôi có thể quên tên của cha mình, nhưng chúng tôi không bao giờ quên Việt Nam". Bởi lẽ đó, những người Việt Nam xuất hiện tại đây thường được người dân bản địa chào đón khá nhiệt tình. 

Tại bang Kolkata (Ấn Độ) chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, chính quyền cũng đã cho đóng cửa một số trường đại học lớn, có đông sinh viên.
Người dân di chuyển trên xe kéo tay trên con đường Hồ Chí Minh.
Một số người dân có cách di chuyển lạ lùng hơn, đó là ngồi trên nóc xe tải chở hàng. 
Kolkata là một thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ nhiều nét văn hóa truyền thống từ ngàn xưa của vùng đất sông Hằng. Trong ảnh: "Dàn hợp xướng" với trống Dholak (giữa), vòng Ghunghru và trống Dhapli.
Người dân đến hành hương tại đền thờ Kalighat, dành cho những người theo đạo Hindu.
Điệu múa truyền thống của Ấn Độ trong một lễ hội tại vùng Bolpur, Tây Bengal. 
Thiếu nữ Ấn Độ trong một phiên chợ ngoài trời tại vùng Bolpur, Tây Bengal.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Ai Cập ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 90 năm thành lập ĐCSVN
Báo Ai Cập ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 90 năm thành lập ĐCSVN

VOV.VN - Bài báo có ý nghĩa to lớn khi đăng tải đúng dịp Việt Nam đang long trọng tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm 90 năm thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo Ai Cập ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 90 năm thành lập ĐCSVN

Báo Ai Cập ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 90 năm thành lập ĐCSVN

VOV.VN - Bài báo có ý nghĩa to lớn khi đăng tải đúng dịp Việt Nam đang long trọng tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm 90 năm thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giám ngục người Pháp và kỷ vật vô giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giám ngục người Pháp và kỷ vật vô giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được giám ngục Paul Atoine Minicini và gia đình trân trọng gìn giữ hàng chục năm trước khi tặng lại cho Việt Nam.

Giám ngục người Pháp và kỷ vật vô giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giám ngục người Pháp và kỷ vật vô giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được giám ngục Paul Atoine Minicini và gia đình trân trọng gìn giữ hàng chục năm trước khi tặng lại cho Việt Nam.

“Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tôn vinh dân tộc Việt Nam”
“Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tôn vinh dân tộc Việt Nam”

VOV.VN - Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là tôn vinh và giới thiệu dân tộc Việt Nam, đồng thời quảng bá tư tưởng vì hòa bình và nhân văn của Người ra thế giới.

“Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tôn vinh dân tộc Việt Nam”

“Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tôn vinh dân tộc Việt Nam”

VOV.VN - Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là tôn vinh và giới thiệu dân tộc Việt Nam, đồng thời quảng bá tư tưởng vì hòa bình và nhân văn của Người ra thế giới.