Ảnh: Ngày đầu thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12.
Sáng 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng cùng ngày, Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra tận cửa xe đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Lào là đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà Lãnh đạo nhất trí khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh thành công và ý nghĩa lịch sử của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Chiều 19/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith lần này là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, mang đến cho Quốc hội và nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, sự gắn bó thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith vào chiều 19/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng rằng qua các hoạt động phong phú, thiết thực của Năm Đoàn kết, Hữu nghị, nhân dân hai nước đều thấy rõ hơn trách nhiệm và có ý thức bảo vệ, gìn giữ và phát triển mối quan hệ gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, vì tương lai tươi sáng của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào, tích cực triển khai thực hiện các Tuyên bố chung Việt Nam - Lào, Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ cũng như các chương trình, kế hoạch hợp tác của hai bên.

Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đã tới thăm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tới thăm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. (Ảnh: TTXVN)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Bounnhang Vorachith thăm lại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Bounnhang Vorachith thăm lại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lào thăm nguyên TBT Lê Khả Phiêu và nguyên TBT Nông Đức Mạnh
Chủ tịch nước Lào thăm nguyên TBT Lê Khả Phiêu và nguyên TBT Nông Đức Mạnh

VOV.VN - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đều bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Bounnhang Vorachith.

Chủ tịch nước Lào thăm nguyên TBT Lê Khả Phiêu và nguyên TBT Nông Đức Mạnh

Chủ tịch nước Lào thăm nguyên TBT Lê Khả Phiêu và nguyên TBT Nông Đức Mạnh

VOV.VN - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đều bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Bounnhang Vorachith.

Hình ảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Việt Nam
Hình ảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Lễ đón trọng thể Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã diễn ra sáng nay tại Phủ Chủ tịch.

Hình ảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Việt Nam

Hình ảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Lễ đón trọng thể Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã diễn ra sáng nay tại Phủ Chủ tịch.

Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Lào trong bất cứ hoàn cảnh nào
Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Lào trong bất cứ hoàn cảnh nào

VOV.VN - Tổng Bí thư: Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước. 

Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Lào trong bất cứ hoàn cảnh nào

Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Lào trong bất cứ hoàn cảnh nào

VOV.VN - Tổng Bí thư: Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước. 

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.