Bà Nguyễn Thị Phong Vũ tái đắc cử Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định

VOV.VN - Ngày 29/8, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 tiến hành ngày làm việc thứ 2. Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định khóa XI tiếp tục được cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Bình Định khóa XII.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định thực hiện có hiệu quả phong trào “Tỉnh Bình Định chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mặt trận các cấp trong tỉnh này đã vận động hơn 970 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Qua đó, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 2.500 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho 5.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát và phản biện xã hội .

“Kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định có bước chuyển mình, phát triển mạnh mẽ, nhưng còn nhiều khó khăn. Tình hình đó, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cần đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, giải pháp cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng, chính quyền và nhân dân trong tham gia xây dựng, phát triển quê hương, đất nước” - Bà Nguyễn Thị Phong Vũ nói.

Phát biểu tại Đại hội, Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Mặt trận Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp quan trọng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, động viên nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng địa phương phát triển toàn diện.

Để thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn nội dung phản biện xã hội có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, theo sát các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.

“Thực hiện tốt yêu cầu, cán bộ mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân. Làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp và lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, định kỳ tổ chức các hoạt động đối thoại lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những yêu cầu chính trị chính đáng của nhân dân. Tiếp tục phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết các dân tộc, tôn giáo để không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh” - Bà Trương Thị Ngọc Ánh nói.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử 78 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ mới đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất cử Ban Thường trực, Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 2 Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Bình Định khóa XI tiếp tục được cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Bình Định khóa XII.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Thanh An làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
Ông Võ Thanh An làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 85 vị; Ủy ban MTTQVN nhiệm kỳ mới đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 8 vị.

Ông Võ Thanh An làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi

Ông Võ Thanh An làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 85 vị; Ủy ban MTTQVN nhiệm kỳ mới đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 8 vị.

Ông Nguyễn Văn Dành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương
Ông Nguyễn Văn Dành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Ngày 27/8, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, bế mạc sau hai ngày làm việc. Đại hội đã bầu ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa mới, ông Nguyễn Văn Dành tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch.

Ông Nguyễn Văn Dành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương

Ông Nguyễn Văn Dành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Ngày 27/8, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, bế mạc sau hai ngày làm việc. Đại hội đã bầu ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa mới, ông Nguyễn Văn Dành tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng tái đắc cử chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
Ông Y Giang Gry Niê Knơng tái đắc cử chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (28/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển”, đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng tái đắc cử chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Ông Y Giang Gry Niê Knơng tái đắc cử chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (28/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển”, đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.