Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (23/12), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Tổ chức tổng kết, sơ kết các quy chế, quy định, nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực xây dựng Đảng theo yêu cầu của Trung ương; trọng tâm là hoàn thành 2 đề án được giao theo Chương trình làm việc năm 2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian, được Trung ương đánh giá cao. Tổ chức các hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương, Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng bộ Khối đến các cấp ủy trực thuộc đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả và an toàn…

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế như: việc triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo chương trình công tác năm 2021 còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng chưa thường xuyên. Một số cấp ủy còn chưa nghiêm túc trong việc thực hiện quy định về tiến độ, thời hạn kiểm điểm, đánh giá…

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhận định, năm 2022, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn nhiều hơn, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong năm tới Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở; tăng cường phối hợp để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị cần nhanh chóng khắc phục những vấn đề tồn tại trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động. Khẳng định Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng, bà Trương Thị Mai nêu 3 vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong năm tới, trong đó đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cũng như công tác xây dựng đảng.

“Đối với Đảng ủy, vấn đề quan tâm số 1 vẫn là phải tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và phải nêu cao tinh thần gương mẫu theo các quy định của Đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu ở đây bao gồm người đứng đầu của tổ chức Đảng và người đứng đầu của các cơ quan. Các tổ chức Đảng cũng phải nêu cao nhận thức, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, quản lý”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

VOV.VN - Chiều nay (22/12), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình. Dự buổi làm việc có ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

VOV.VN - Chiều nay (22/12), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình. Dự buổi làm việc có ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

VOV.VN - Sáng nay 9/10, Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm.

Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

VOV.VN - Sáng nay 9/10, Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm.

Bà Trương Thị Mai: Khuyến khích cán bộ có tư tưởng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm
Bà Trương Thị Mai: Khuyến khích cán bộ có tư tưởng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Chiều nay (30/9), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 70 điểm cầu nhằm đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Bà Trương Thị Mai: Khuyến khích cán bộ có tư tưởng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Bà Trương Thị Mai: Khuyến khích cán bộ có tư tưởng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Chiều nay (30/9), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 70 điểm cầu nhằm đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.