Bà Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản

VOV.VN - Chiều ngày 22/8/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật, đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản.

Tiếp nối các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2023), thực hiện thỏa thuận giữa Đảng ta và Đảng Công Minh Nhật Bản, đoàn đại biểu Đảng Công Minh do ông Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch Đảng, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 21 - 23/8/2023.

Chiều ngày 22/8/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật, đã thay mặt Trung ương Đảng ta tiếp Đoàn. 

Đồng chí Trương Thị Mai hoan nghênh ông Yamaguchi và Đoàn sang thăm Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2023); bày tỏ tin tưởng Đảng Công Minh, với vai trò là đảng liên minh cầm quyền với Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), sẽ tiếp tục giành được thành quả quan trọng. 

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của ông Yamaguchi và Đoàn, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác giữa hai Đảng, thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, làm phong phú hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Nhật Bản; sẵn sàng cùng với Nhật Bản đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Trương Thị Mai cảm ơn và đề nghị Nhật Bản tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Ông Yamaguchi bày tỏ vui mừng sang thăm lại Việt Nam kể từ sau chuyến thăm năm 1991, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp Đổi mới, nhấn mạnh 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước là dấu mốc lịch sử; tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển toàn diện. 

Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản đánh giá cao những kết quả tích cực của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản, được thể hiện rõ nét trong hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Hai bên nhất trí về ý nghĩa quan trọng của việc duy trì thường xuyên trao đổi cấp cao, cả trên kênh Nhà nước, kênh Đảng, Quốc hội; thúc đẩy giao lưu giữa các nghị sĩ, bao gồm nghị sĩ nữ và nghị sĩ trẻ, tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa.

Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã có cuộc làm việc với ông Yamaguchi và Đoàn. Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thông qua nhiều hình thức trao đổi, tiếp xúc linh hoạt nhằm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, tăng cường tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp
Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai yêu cầu Đồng Tháp cần tiếp tục quan tâm, thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và một số mô hình thí điểm theo chủ trương của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên.

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai yêu cầu Đồng Tháp cần tiếp tục quan tâm, thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và một số mô hình thí điểm theo chủ trương của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên.

Bà Trương Thị Mai: Quan tâm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số
Bà Trương Thị Mai: Quan tâm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý quan tâm đến đất ở, đất sản xuất, chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Trương Thị Mai: Quan tâm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bà Trương Thị Mai: Quan tâm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý quan tâm đến đất ở, đất sản xuất, chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Trương Thị Mai: Công tác cán bộ cần tiến hành hết sức thận trọng, kỹ lưỡng
Bà Trương Thị Mai: Công tác cán bộ cần tiến hành hết sức thận trọng, kỹ lưỡng

VOV.VN - Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ luôn là công việc nhạy cảm và phức tạp vì liên quan đến con người, cần phải tiến hành hết sức thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng.

Bà Trương Thị Mai: Công tác cán bộ cần tiến hành hết sức thận trọng, kỹ lưỡng

Bà Trương Thị Mai: Công tác cán bộ cần tiến hành hết sức thận trọng, kỹ lưỡng

VOV.VN - Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ luôn là công việc nhạy cảm và phức tạp vì liên quan đến con người, cần phải tiến hành hết sức thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng.