Bác Hồ trong trái tim của đồng bào vùng cao A Lưới

VOV.VN - Đón Tết Độc lập của đồng bào vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn là sự kiện đặc biệt của bà con các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy… Ngày nay, trong những ngôi nhà của đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao A Lưới đều thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng tôn kính đặc biệt. Dịp 2/9 năm nay, bà con thành kính dâng nén hương tỏ lòng biết ơn Bác Hồ.  

Tết Độc lập là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm của đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc thể hiện tấm lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ đã giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Già làng Pi Hôih Cu Lai ở thôn Pa Rinh-Cân Sâm, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới tâm sự, không khí Tết Độc lập tràn khắp xóm thôn, bà con trang hoàng từ trong nhà ra ngoài ngõ. Băng rôn, khẩu hiệu treo khắp bản làng, nhà nhà treo cờ Tổ quốc và ảnh Bác. Trước ngày kỷ niệm Quốc khánh, đường làng, ngõ xóm được bà con quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị cho các hoạt động văn nghệ, sân chơi thể thao... 

 “Ngày 2/9 hàng năm, đồng bào dân tộc mọi miền nói chung và các họ dân tộc của huyện A Lưới đều tổ chức mưng ngày 2/9. Đây là ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Cán bộ, Nhân dân huyện A Lưới nói riêng và cả Việt Nam nói chung, khi nào đến ngày 2/9, bà con vẫn tổ chức rất vui vẻ, vừa là chương trình văn hóa văn nghệ, đặc biệt là chia sẻ những điều Bác Hồ giáo dục và rèn luyện bà con và đồng bào dân tộc”, già làng Pi Hôih Cu Lai nói.

Tết Độc lập ở vùng cao A Lưới là dịp để mọi người được giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em. Còn nhớ ngày Bác mất, đồng bào Pa Kô, Tà Ôi, Vân Kiều ở tỉnh Thừa Thiên Huế làm lễ để tang Bác. Ghi ơn Bác, bà con tự nguyện lấy họ của Bác Hồ làm họ chung cho cộng đồng người dân tộc thiểu số ở phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Hồ Văn Lành, ở thôn KLeng A Bung, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới cho hay: Cuộc sống của người dân huyện miền núi A Lưới hôm nay so với trước đã đổi thay, tốt hơn rất nhiều. Trước đây, đồng bào sống du canh du cư, đói nghèo triền miên.

Theo ông Hồ Văn Lành, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đến nay bà con đồng bào đã biết cách chăn nuôi, trồng rừng, phát triển kinh tế; huyện A Lưới đã thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo cả nước.

“Từ khi dân tộc mình mang họ Hồ, bà con biết ơn Bác Hồ, bà con rất tích cực tham gia, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia phát triển về kinh tế gia đình. Bà con đóng góp công sức và tiếng nói làm thế nào để giàu mạnh hơn nữa”, ông Hồ Văn Lành nói.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao A Lưới một lòng theo Đảng, cùng giữ buôn làng. Noi theo tấm gương của Bác, ngày nay bà con luôn vượt qua khó khăn, làm ăn phát triển kinh tế.

Ông Hồ Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhớ lời Bác Hồ căn dặn, người già, người trẻ ở A Lưới luôn ra sức phấn đấu, học tập, lao động, xây dựng cuộc sống ấm no. Huyện A Lưới đã xây dựng một gian thờ Bác Hồ rất trang nghiêm. 

Ông Hồ Văn Hải cho biết thêm, vào các dịp sinh nhật Bác, lễ Quốc khánh và các dịp lễ lớn của quê hương, đất nước, đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức hoạt động báo công dâng Bác.

“Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện A Lưới một lòng, một dạ theo Đảng và theo Bác Hồ. Vào dịp sinh nhật Bác, đặc biệt là dịp kỷ niệm Quốc khánh, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện A Lưới, nhất là những người mang họ Hồ đều tổ chức ăn mừng Quốc khánh. Nhiều hộ cũng tuyên truyền cho com em của mình đã mang họ Hồ thì phải thực hiện tốt chức trách, vai trò của người công dân đóng góp công sức của mình  xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”, ông Hồ Văn Hải nói.

Ơn Đảng, ơn Bác Hồ như suối nguồn chảy mãi không bao giờ cạn trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trên dãy Trường Sơn nói chung và ở huyện miền núi A Lưới nói riêng. Bà con luôn học Bác, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. Lớp con cháu noi theo thế hệ cha ông, hăng say lao động, chăm lo chăn nuôi, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc sắc Lễ hội Tấc Ka Coong của đồng bào Cơ Tu- A Lưới
Đặc sắc Lễ hội Tấc Ka Coong của đồng bào Cơ Tu- A Lưới

VOV.VN - Tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2024, việc tái lễ hội Tấc Ka Coong giúp người dân và du khách khám phá kho tàng văn hoá đặc sắc của đồng bào Cơ Tu vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc sắc Lễ hội Tấc Ka Coong của đồng bào Cơ Tu- A Lưới

Đặc sắc Lễ hội Tấc Ka Coong của đồng bào Cơ Tu- A Lưới

VOV.VN - Tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2024, việc tái lễ hội Tấc Ka Coong giúp người dân và du khách khám phá kho tàng văn hoá đặc sắc của đồng bào Cơ Tu vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xóa nhà tạm cho đồng bào nghèo A Lưới
Xóa nhà tạm cho đồng bào nghèo A Lưới

VOV.VN - Huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và phấn đấu thoát khỏi 74 huyện nghèo của cả nước trước năm 2025. Hiện huyện A Lưới đang đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.

Xóa nhà tạm cho đồng bào nghèo A Lưới

Xóa nhà tạm cho đồng bào nghèo A Lưới

VOV.VN - Huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và phấn đấu thoát khỏi 74 huyện nghèo của cả nước trước năm 2025. Hiện huyện A Lưới đang đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.