Bạc Liêu cần chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân chuyến thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu sáng 19/2                                                                                                             

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh báo cáo với Thủ tướng một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu trong năm 2009.

Năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bạc Liêu cũng đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế của tỉnh tăng trưởng hơn 10%, một số chỉ tiêu quan trọng khác cũng đạt và vượt kế họach đề ra. Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu cũng còn nhiều khó khăn như hạ tầng giao thông còn kém, nhất là các tuyến đường về huyện, ngành công nghiệp chưa phát triển mạnh. Lãnh đạo tỉnh mong trong năm 2010 này, Chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa đến tỉnh Bạc Liêu, ưu tiên đầu tư một số dự án trọng điểm để tạo đà cho tỉnh Bạc Liêu phát triển hơn nữa. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ niềm vui mừng với những thành tựu mà tỉnh Bạc Liêu đã gặt hái được trong năm 2009, đặc biệt là đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên đáng kể. Kết quả đó là nhờ có những chính sách đúng đắn, sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý: So với cả nước, Bạc Liêu vẫn còn là tỉnh nghèo. Cùng với sự nổ lực chung của cả nước, tỉnh Bạc Liêu phải cố gắng hơn nữa vượt qua khó khăn để vươn lên ngang bằng so với các tỉnh trong khu vực. Trong quá trình phấn đấu đó, phải đặt biệt chú ý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục và đẩy mạnh công tác đào tạo nghề.

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bạc Liêu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc, nhất là trong năm 2010 cố gắng cùng cả nước tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua khó khăn để đưa nước nhà ngày càng phát triển. Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến Bạc Liêu để tỉnh đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên