Bạc Liêu cần có giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Tỉnh cần làm rõ thêm nguyên nhân vì sao lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng thấp, công tác xây dựng cơ bản triển khai chậm, cũng như chỉ số năng lực cạnh tranh quá thấp.

Sáng nay 27/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu.

Năm nay mặc dù tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, song tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến của tỉnh đạt 10,5%. Một số lĩnh vực sản xuất như nông nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định. Du lịch, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực nhờ triển khai thực hiện chính sách kích cầu của Chính phủ.

Tỉnh Bạc Liêu kiến nghị với Chính phủ cho phép hưởng một số chính sách, cơ chế đặc thù về giáo dục đào tạo; tăng mức hỗ trợ vốn trái phiếu của Chính phủ để thực hiện đề án hóa kiên cố trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên với số tiền là 136 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần làm rõ thêm nguyên nhân vì sao lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng thấp, công tác xây dựng cơ bản triển khai chậm, cũng như chỉ số năng lực cạnh tranh quá thấp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý tỉnh Bạc Liêu cần có những giải pháp phù hợp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, nhất là ở hai lĩnh vực giáo dục-đào tạo và y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên