Bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân

VOV.VN - Ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là 1 trong số các bị cáo được TAND thành phố Hà Nội xác định đã có hành vi “nhận hối lộ” trong vụ “chuyến bay giải cứu”.

Sáng 29/12, tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, các đại biểu đã thực hiện quy trình về công tác cán bộ liên quan việc bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân.

Ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là 1 trong số các bị cáo được TAND thành phố Hà Nội xác định đã có hành vi “nhận hối lộ” trong vụ “chuyến bay giải cứu”.

Tại kỳ họp này, 50/50 đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân.

Ông Trần Văn Tân sinh ngày 30/5/1979, quê quán xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận Chính trị.

Ngày 31/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 27/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” về các tội danh: “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là 1 trong số các bị cáo được xác định đã có hành vi “nhận hối lộ” trong vụ án này.

Hội đồng xét xử xác định, ông Trần Văn Tân trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp duyệt, ký công văn đồng ý cho doanh nghiệp đưa công dân về cách ly tại tỉnh này.

Từ tháng 5/2021 - 12/2021, ông Trần Văn Tân đã 9 lần nhận hối lộ với tổng số tiền 5 tỷ đồng. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án “chuyến bay giải cứu” và các tình tiết diễn ra trong phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tân 5 năm tù.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam thực hiện quy trình bãi nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Ngọc Tường, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.

Kết quả 50/50 đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Ngọc Tường.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 16/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Tường.

Ông Lê Ngọc Tường là một trong số những cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân bị khai trừ khỏi Đảng
Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân bị khai trừ khỏi Đảng

VOV.VN - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân; Cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Uỷ viên Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đình Tùng.

Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân bị khai trừ khỏi Đảng

Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân bị khai trừ khỏi Đảng

VOV.VN - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân; Cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Uỷ viên Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đình Tùng.

83 cán bộ diện T.Ư quản lý bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay nói lên điều gì?
83 cán bộ diện T.Ư quản lý bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay nói lên điều gì?

VOV.VN - "Con số 83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay nói lên điều gì. Đảng ta đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng nhưng vẫn còn cán bộ lãnh đạo quản lý vi phạm, do vô ý hay chưa biết sợ", Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu vấn đề.

83 cán bộ diện T.Ư quản lý bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay nói lên điều gì?

83 cán bộ diện T.Ư quản lý bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay nói lên điều gì?

VOV.VN - "Con số 83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay nói lên điều gì. Đảng ta đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng nhưng vẫn còn cán bộ lãnh đạo quản lý vi phạm, do vô ý hay chưa biết sợ", Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu vấn đề.