Ban Bí thư công bố quyết định giám sát toàn diện giáo dục phổ thông

VOV.VN - Đoàn giám sát của Ban Bí thư do đồng chí Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW trong giáo dục phổ thông, tập trung vào chương trình, sách giáo khoa, cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo.

 

Chiều 13/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn giám sát công bố Quyết định và Kế hoạch giám sát của Ban Bí thư. Theo đó, nội dung là đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, trọng tâm là đánh giá toàn diện công tác liên quan đến nội dung sách giáo khoa; đánh giá công tác giáo dục phổ thông, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng. Mốc thời gian giám sát từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026; thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Tại Hội nghị, các thành viên Đoàn Giám sát và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng trao đổi, thống nhất lịch làm việc, yêu cầu báo cáo, hồ sơ, tài liệu và đầu mối phối hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Với việc ban hành Nghị quyết số 71, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục nhận thức rõ động lực và trách nhiệm lớn trong bối cảnh mới, với những yêu cầu mới về phát triển đất nước.

Việc Ban Bí thư thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề liên quan đến giáo dục phổ thông, vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội để báo cáo những công việc đang triển khai, kết quả đạt được, kiến nghị về những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời là cơ hội để học hỏi, lắng nghe những ý kiến khách quan từ các ban Đảng.

“Chúng tôi sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí để xây dựng báo cáo làm sao đạt được yêu cầu chất lượng, sát thực, ngắn gọn, đầy đủ thông tin và cập nhật kịp thời, cũng như những tài liệu kèm theo kịp thời và toàn diện. Trên cơ sở đó cũng sẽ làm việc chặt chẽ với đoàn, để lựa chọn các địa phương, các đơn vị, rồi các chuyên gia, làm sao để đoàn có cái nhìn toàn diện. Đó cũng là mong muốn của Bộ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao thực hiện Nghị quyết 71 này”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát nêu rõ, giáo dục và đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đối với giáo dục và đào tạo ngày càng cao, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát, đánh giá để có những giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Việc Ban Bí thư thành lập Đoàn giám sát nhằm đánh giá khách quan kết quả triển khai Nghị quyết số 71, chuyên đề về giáo dục phổ thông, trong đó tập trung làm rõ 4 vấn đề lớn gồm: Chương trình giáo dục phổ thông; Sách giáo khoa; Cơ sở vật chất và Tổ chức bộ máy, đội ngũ nhà giáo. Cuộc giám sát không nhằm tìm kiếm vi phạm hay xem xét khuyết điểm của cá nhân, tổ chức mà làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, quyết sách phù hợp trong giai đoạn mới.

“Với bốn nội dung như vậy để chúng ta trả lời cho được các câu hỏi là đã làm được gì và chưa làm được gì; vì sao; tiếp theo phải làm gì và làm như thế nào; đề xuất với Bộ Chính trị những nội dung gì. Khi Bộ Chính trị có kết luận rồi thì Đảng ủy Chính phủ sẽ triển khai thực hiện thống nhất trong cả hệ thống để nâng cao chất lượng của giáo dục phổ thông. Và tôi nghĩ đợt này nếu chúng ta làm nghiêm túc, khách quan chắc chắn sẽ góp phần rất lớn để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong cả nước”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu quá trình giám sát phải “nói thẳng, nói thật, đánh giá đúng”, làm đến nơi đến chốn, bởi “mỗi trang sách giáo khoa, mỗi lớp học, mỗi người thầy đều gắn với tương lai của hàng chục triệu học sinh và niềm tin của hàng chục triệu gia đình”. Qua đó, góp phần đưa giáo dục phổ thông đi vào nền nếp, ổn định, nâng cao chất lượng, thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sách giáo khoa Tiếng Việt bậc tiểu học có nhiều nội dung quá sức học sinh?
Sách giáo khoa Tiếng Việt bậc tiểu học có nhiều nội dung quá sức học sinh?

VOV.VN - Một số ngữ liệu, cách diễn đạt và câu hỏi trong SGK Tiếng Việt bậc tiểu học đang gây khó cho học sinh, trong khi nhiều tác phẩm quen thuộc lại bị thay đổi vị trí hoặc không còn. Vì thế, cần rà soát làm rõ nên chỉnh sửa, bổ sung và kế thừa những gì từ SGK cũ.

Sách giáo khoa Tiếng Việt bậc tiểu học có nhiều nội dung quá sức học sinh?

Sách giáo khoa Tiếng Việt bậc tiểu học có nhiều nội dung quá sức học sinh?

VOV.VN - Một số ngữ liệu, cách diễn đạt và câu hỏi trong SGK Tiếng Việt bậc tiểu học đang gây khó cho học sinh, trong khi nhiều tác phẩm quen thuộc lại bị thay đổi vị trí hoặc không còn. Vì thế, cần rà soát làm rõ nên chỉnh sửa, bổ sung và kế thừa những gì từ SGK cũ.

Miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029
Miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành bộ sách giáo khoa mới, miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029.

Miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029

Miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành bộ sách giáo khoa mới, miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029.

Chỉnh sửa sách giáo khoa Lịch sử không nên theo hướng thêm thật nhiều kiến thức
Chỉnh sửa sách giáo khoa Lịch sử không nên theo hướng thêm thật nhiều kiến thức

VOV.VN - Thầy Trần Trung Hiếu cho rằng, với môn Lịch sử, việc chỉnh sửa không nên theo hướng “thêm thật nhiều kiến thức”. Điều quan trọng nhất là chọn đúng những kiến thức nền tảng, trình bày chính xác, có chiều sâu và tạo được khả năng kết nối quá khứ với hiện tại.

Chỉnh sửa sách giáo khoa Lịch sử không nên theo hướng thêm thật nhiều kiến thức

Chỉnh sửa sách giáo khoa Lịch sử không nên theo hướng thêm thật nhiều kiến thức

VOV.VN - Thầy Trần Trung Hiếu cho rằng, với môn Lịch sử, việc chỉnh sửa không nên theo hướng “thêm thật nhiều kiến thức”. Điều quan trọng nhất là chọn đúng những kiến thức nền tảng, trình bày chính xác, có chiều sâu và tạo được khả năng kết nối quá khứ với hiện tại.

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 mới
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 mới

Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng, hoàn thiện Chương trình, để hoàn thành bộ sách giáo khoa (SGK) mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 mới

Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng, hoàn thiện Chương trình, để hoàn thành bộ sách giáo khoa (SGK) mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.

Năm học mới bắt đầu gần một tháng, nhiều học sinh Nghệ An vẫn thiếu sách giáo khoa
Năm học mới bắt đầu gần một tháng, nhiều học sinh Nghệ An vẫn thiếu sách giáo khoa

VOV.VN - Năm học 2026-2027 đã đi qua gần một tháng, tình trạng thiếu sách giáo khoa tại Nghệ An không còn trầm trọng như những ngày đầu tựu trường. Tuy vậy, tại một số trường học, sự thiếu hụt vẫn xảy ra, nhất là với những đầu sách có thay đổi hoặc chưa được cung ứng kịp thời.

Năm học mới bắt đầu gần một tháng, nhiều học sinh Nghệ An vẫn thiếu sách giáo khoa

Năm học mới bắt đầu gần một tháng, nhiều học sinh Nghệ An vẫn thiếu sách giáo khoa

VOV.VN - Năm học 2026-2027 đã đi qua gần một tháng, tình trạng thiếu sách giáo khoa tại Nghệ An không còn trầm trọng như những ngày đầu tựu trường. Tuy vậy, tại một số trường học, sự thiếu hụt vẫn xảy ra, nhất là với những đầu sách có thay đổi hoặc chưa được cung ứng kịp thời.