Gần 600 công an chính quy Bình Định về xã, tội phạm giảm rõ rệt

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Định đã hoàn thành việc điều động, bố trí 594 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Từ khi thực hiện chủ trương này, tỷ lệ tội phạm và vi phạm pháp luật đã giảm rõ rệt.

Ngày 9/6 vừa qua, ông Đoàn Văn Đứ (55 tuổi) ở làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định phát hiện một số cây keo trên rẫy của mình bị cưa trộm. Qua tìm hiểu, ông Đứ biết được ông Đoàn Văn Đối là con của chú ruột đã khai thác rẫy keo bên cạnh rồi cắt luôn cây keo nhà ông đi bán. Cả 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả…

Đỉnh điểm, trong lúc có men rượu, ông Đối đã dùng rựa đe dọa ông Đứ gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Nhận được tin báo, cán bộ công an xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh lập tức có mặt kịp thời ngăn chặn vụ ẩu đả giữa ông Đứ và ông Đối. Qua nắm tình hình, Công an xã Canh Hiệp đã chủ động hoà giải giữa 2 người.

Ông Đoàn Văn Đứ cho biết, nhờ lực lượng công an xã can thiệp kịp thời nên đã không để xảy ra hậu quả đáng tiếc: “Công an xã đến trực tiếp để giải quyết, hòa giải giữa 2 gia đình, cũng hiểu được phần nào. Những cây keo bị mất không quan trọng nhưng quan trọng là tình làng nghĩa xóm. Mình lấy tình đoàn kết nhà này với nhà kia.”

Làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định có 130 hộ với 750 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Chăm, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị được giữ vững nhưng trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng bất đồng, mâu thuẫn trong nhân dân xuất phát từ những tranh chấp liên quan đến đất đai, đất rừng. Mặt khác, do thiếu sự quan tâm từ gia đình nên thanh thiếu niên địa phương đàn đúm lêu lổng, chạy xe máy rú ga gây mất trật tự xóm làng.

Từ giữa năm 2022, Công an xã Canh Hiệp đã triển khai mô hình “Quân dân chính tham gia hòa giải các vấn đề an ninh trật tự tại cơ sở” nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến an ninh trật tự. Phương châm thực hiện là “bình đẳng- dân chủ- khách quan- thấu tình đạt lý”, lực lượng công an xã đã giúp người dân nhận thức về các sai phạm, kiềm chế bản thân không để xảy ra xung đột.

Già làng Lê Hà Văn Toại ở làng Suối Đá, xã Canh Hiệp cho biết: “Các đồng chí ở huyện, ở xã tăng cường xuống làm cũng bảo đảm. Trước đây, thanh niên ở trong làng gây rối nhiều chuyện lắm. Trẻ nhỏ uống rượu quậy phá. Hiện nay, nó cũng giảm hết mấy phần trăm rồi. Giờ cũng không có chạy xe ban đêm ồn ào nữa.”

Đến cuối tháng 12/2021, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh được bố trí đủ 5 công an chính quy về xã làm việc. Hiện nay, do chưa có trụ sở làm việc nên lực lượng công an xã mượn tạm một điểm trường mẫu giáo ở trung tâm xã để làm việc. Nhờ nắm vững cơ sở, công an xã Canh Hiệp triển khai công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn tố giác tội phạm hiệu quả. Thiếu tá Trần Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Công an xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh cho biết, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ phục vụ nhân dân ở địa phương, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an xã phải tự học tập, rèn luyện, cập nhật thông tin, nắm chắc các quy định để thực thi công vụ.

Thiếu tá Trần Nguyễn Thái Sơn cho biết: “Căn cứ trên từng số hộ và nhân khẩu trên từng đơn vị dân cư để phân công cho cảnh sát khu vực phụ trách. Hơn nữa, thời gian cho một tuần thì các đồng chí cảnh sát khu vực có nhiệm vụ xuống địa bàn nắm về tình hình về địa bàn dân cư, những mâu thuẫn trong nhân dân. Bên cạnh đó, nâng cao nghiệp vụ cơ bản, xây dựng cơ sở quần chúng tốt. Kịp thời làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa ngay từ cơ sở để phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở từ đó kịp thời giải quyết”.

Tính đến tháng 10 năm ngoái, Công an tỉnh Bình Định đã hoàn thành việc điều động, bố trí 594 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, đảm bảo 100% số xã có tối thiểu 5 công an chính quy. Từ khi thực hiện chủ trương này, tỷ lệ tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn các xã giảm rõ rệt. Đại tá Đặng Hồng Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết: Ngoài công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, lực lượng công an xã tích cực cập nhật, thu nhập dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân có gắn chíp cho nhân dân; triển khai việc đăng ký các phương tiện xe mô tô, xe máy tại cấp xã.

Đại tá Đặng Hồng Thọ khẳng định: “Qua gần 3 năm triển khai đưa công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự ở địa phương ổn định hơn. Vụ việc được phát hiện kịp thời hơn, phục vụ nhân dân, tiếp nhận các nguồn tin báo kịp thời và hiệu quả. Được chính quyền địa phương và nhân dân hết sức đồng tình và ủng hộ, đánh giá cao việc đưa công an chính quy về xã bởi  vì đem lại những hiệu quả hết sức thiết thực./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an chính quy về xã: Vùng biên đã bình yên
Công an chính quy về xã: Vùng biên đã bình yên

VOV.VN - Xuống địa bàn “bám cơ sở”, gần dân, dựa vào dân để làm việc, phương châm này của lực lượng Công an chính quy đã và đang phát huy hiệu quả, đặc biệt là tại các địa bàn biên giới.

Công an chính quy về xã: Vùng biên đã bình yên

Công an chính quy về xã: Vùng biên đã bình yên

VOV.VN - Xuống địa bàn “bám cơ sở”, gần dân, dựa vào dân để làm việc, phương châm này của lực lượng Công an chính quy đã và đang phát huy hiệu quả, đặc biệt là tại các địa bàn biên giới.

An Giang: Điều động 250 công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã
An Giang: Điều động 250 công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã

VOV.VN -  Hôm nay (7/1), Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định bố trí, điều động, bổ nhiệm 250 công an chính quy đến nhận công tác tại công an 116 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

An Giang: Điều động 250 công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã

An Giang: Điều động 250 công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã

VOV.VN -  Hôm nay (7/1), Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định bố trí, điều động, bổ nhiệm 250 công an chính quy đến nhận công tác tại công an 116 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sơn La điều trên 1000 công an chính quy về xã
Sơn La điều trên 1000 công an chính quy về xã

VOV.VN - Đến nay, toàn tỉnh Sơn La vẫn còn 4 địa bàn phức tạp về ANTT, gồm 2 xã Lóng Sập và Chiềng Khừa (Thuộc huyện Mộc Châu) và 2 xã Tân Xuân, Lóng Luông của huyện Vân Hồ.

Sơn La điều trên 1000 công an chính quy về xã

Sơn La điều trên 1000 công an chính quy về xã

VOV.VN - Đến nay, toàn tỉnh Sơn La vẫn còn 4 địa bàn phức tạp về ANTT, gồm 2 xã Lóng Sập và Chiềng Khừa (Thuộc huyện Mộc Châu) và 2 xã Tân Xuân, Lóng Luông của huyện Vân Hồ.