Hơn 2.000 người tham gia màn đại xòe ở Điện Biên

VOV.VN - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội hoa Ban 2024, sáng 17/3, hơn 2.000 học sinh các trường chuyên nghiệp, trung học phổ thông, người dân nhiều xã, phường trên địa bàn huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ đã cùng tham gia màn đại xòe lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm học sinh các trường trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn đã có mặt tại sân vận động tỉnh Điện Biên để tham dự Liên hoan nghệ thuật xòe Thái. Trong trang phục truyền thống của dân tộc, các em rất hào hứng khi được tham gia trình diễn các màn múa xòe dự thi và đồng diễn màn đại xòe lên đến hơn 2.000 người.

Bạn Lò Thị Kim Trang, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên cho biết: "Hôm nay trường em biểu diễn 2 bài là 'Điệu xòe thương nhau' và 'Điện Biên đón người'. Là người con của dân tộc Thái chúng em sẽ cố gắng giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, không để bị phai mòn theo năm tháng. Em sẽ nỗ lực quảng bá để mọi người biết nhiều hơn về văn hóa của dân tộc mình".

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan Nghệ thuật xòe Thái sẽ có 28 bài thi xoè, mỗi bài thi khoảng 150 - 200 người. Các đội dự thi đến từ các trường chuyên nghiệp trên địa bàn, người dân các xã, phường ở huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Cuối phần thi là màn đại xoè đoàn kết và tôn vinh Nghệ thuật Xoè Thái - Di sản văn hoá phi vật thể đã được UNESCO ghi danh.

Bà Quàng Thị Yên, người dân xã Sam Mứn, huyện Điện Biên tham dự vòng đại xòe phấn khởi nói: "Chuẩn bị cho vòng xòe này thì chúng tôi đã luyện tập nhiều ngày trong tuần. Tham dự lễ hội này cảm thấy vui lắm vì được mang điệu xòe của mình đến cho du khách và nhân dân cùng xem, kể cả người tỉnh khác đến thăm, để giúp lan tỏa hơn văn hóa của dân tộc mình".

Trong không khí phấn khởi của các hoạt động chào đón Năm Du lịch quốc gia  - Điện Biên và Lễ hội hoa Ban 2024, màn đại xòe thực sự là một điểm nhấn, lan tỏa các giá trị của văn hóa Thái - một trong những cộng đồng dân tộc đông dân nhất tại Điện Biên và các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mãn nhãn với Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa Ban 2024
Mãn nhãn với Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa Ban 2024

VOV.VN - Tối 16/3, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa Ban 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - trải nghiệm bất tận”. Những màn trình diễn với vũ đạo, âm thanh ánh sáng, hiệu ứng sân khấu hiện đại, mang đến cho người xem một cảm giác mãn nhãn, ấn tượng, khó quên.

Mãn nhãn với Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa Ban 2024

Mãn nhãn với Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa Ban 2024

VOV.VN - Tối 16/3, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa Ban 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - trải nghiệm bất tận”. Những màn trình diễn với vũ đạo, âm thanh ánh sáng, hiệu ứng sân khấu hiện đại, mang đến cho người xem một cảm giác mãn nhãn, ấn tượng, khó quên.

Trải nghiệm bất tận với không gian văn hóa vùng cao Điện Biên
Trải nghiệm bất tận với không gian văn hóa vùng cao Điện Biên

VOV.VN - Hòa trong không khí tưng bừng của các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024, sáng 16/3, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức khai mạc Không gian văn hoá vùng cao và hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hoá, du lịch của tỉnh Điện Biên cùng một số các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trải nghiệm bất tận với không gian văn hóa vùng cao Điện Biên

Trải nghiệm bất tận với không gian văn hóa vùng cao Điện Biên

VOV.VN - Hòa trong không khí tưng bừng của các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024, sáng 16/3, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức khai mạc Không gian văn hoá vùng cao và hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hoá, du lịch của tỉnh Điện Biên cùng một số các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Một homestay nổi tiếng tại Điện Biên cháy dữ dội trong đêm
Một homestay nổi tiếng tại Điện Biên cháy dữ dội trong đêm

VOV.VN - Tối 16/3, tại Điện Biên xảy ra một vụ cháy homestay. Toàn bộ ngôi nhà 2 tầng lợp lá và có kiến trúc chủ yếu bằng tre nứa đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Một homestay nổi tiếng tại Điện Biên cháy dữ dội trong đêm

Một homestay nổi tiếng tại Điện Biên cháy dữ dội trong đêm

VOV.VN - Tối 16/3, tại Điện Biên xảy ra một vụ cháy homestay. Toàn bộ ngôi nhà 2 tầng lợp lá và có kiến trúc chủ yếu bằng tre nứa đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Huyền tích U Va – Khúc sử ca đậm đà văn hóa Thái
Huyền tích U Va – Khúc sử ca đậm đà văn hóa Thái

VOV.VN - Huyền tích U Va là sản phẩm du lịch mới của tỉnh Điện Biên, nhưng được coi là điểm nhấn quan trọng trong Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Với cách thức thể hiện là show diễn thực cảnh, Huyền tích U Va kỳ vọng sẽ đem đến cho người xem những trải nghiệm thú vị về văn hóa, lịch sử của cộng đồng người Thái ở Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung.

Huyền tích U Va – Khúc sử ca đậm đà văn hóa Thái

Huyền tích U Va – Khúc sử ca đậm đà văn hóa Thái

VOV.VN - Huyền tích U Va là sản phẩm du lịch mới của tỉnh Điện Biên, nhưng được coi là điểm nhấn quan trọng trong Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Với cách thức thể hiện là show diễn thực cảnh, Huyền tích U Va kỳ vọng sẽ đem đến cho người xem những trải nghiệm thú vị về văn hóa, lịch sử của cộng đồng người Thái ở Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung.