Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Bạc Liêu

VOV.VN -Thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời quán triệt và cụ thể hóa các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng.

Hôm nay (17/9), Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết trong thời gian qua, tỉnh đã kịp thời quán triệt và cụ thể hóa các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, triển khai đến cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh để thực hiện.

Tỉnh ủy và các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường phối hợp chặt chẽ, quyết liệt và thận trọng trong xem xét giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đối với công tác nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy xây dựng, ban hành công văn chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổng hợp, rà soát 11 vụ án tham nhũng để tham mưu đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xử lí, trong đó đã xử lí xong 5 vụ án tham nhũng phức tạp, kéo dài, được dư luận quan tâm… Ngành Thanh tra tỉnh cũng đã thực hiện được 194 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2011 đến nay và tiến hành 118 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong tổ chức thực hiện các qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị tỉnh Bạc Liêu tiếp tục bổ sung các đánh giá về công tác phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện, tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, vai trò của Ban Nội chính Tỉnh ủy, vai trò của cấp ủy Đảng… như kiến nghị của các thành viên Đoàn công tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu

Trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản đã xuất hiện hàng ngàn mô hình thực hiện phong trào “3 giảm, 3 tăng”, đưa sản lượng lương thực của tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu

Trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản đã xuất hiện hàng ngàn mô hình thực hiện phong trào “3 giảm, 3 tăng”, đưa sản lượng lương thực của tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước.

Bạc Liêu: Hai người có phiếu tín nhiệm cao nhất
Bạc Liêu: Hai người có phiếu tín nhiệm cao nhất

VOV.VN -Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Dũng và Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trọng Ninh cùng được 39 phiếu.

Bạc Liêu: Hai người có phiếu tín nhiệm cao nhất

Bạc Liêu: Hai người có phiếu tín nhiệm cao nhất

VOV.VN -Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Dũng và Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trọng Ninh cùng được 39 phiếu.

Xây nhà tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở Bạc Liêu
Xây nhà tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở Bạc Liêu

Đây là cách ghi nhận, tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của vị lãnh đạo tài năng Võ Văn Kiệt đã dành cho quê hương Phước Long

Xây nhà tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở Bạc Liêu

Xây nhà tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở Bạc Liêu

Đây là cách ghi nhận, tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của vị lãnh đạo tài năng Võ Văn Kiệt đã dành cho quê hương Phước Long

Kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 tại Hậu Giang, Bạc Liêu
Kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 tại Hậu Giang, Bạc Liêu

Sáng 18/4, ông Đinh Thế Huynh và ông Ngô Văn Dụ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Hậu và Bạc Liêu. 

Kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 tại Hậu Giang, Bạc Liêu

Kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 tại Hậu Giang, Bạc Liêu

Sáng 18/4, ông Đinh Thế Huynh và ông Ngô Văn Dụ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Hậu và Bạc Liêu. 

Bạc Liêu cần chú trọng công tác xây dựng Đảng
Bạc Liêu cần chú trọng công tác xây dựng Đảng

Trong 2 ngày 6-7/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Bạc Liêu về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 11

Bạc Liêu cần chú trọng công tác xây dựng Đảng

Bạc Liêu cần chú trọng công tác xây dựng Đảng

Trong 2 ngày 6-7/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Bạc Liêu về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 11

Bạc Liêu kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công Mậu Thân
Bạc Liêu kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công Mậu Thân

(VOV) -Trong không khí long trọng, trang nghiêm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại khí thế hào hùng 45 năm về trước.

Bạc Liêu kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công Mậu Thân

Bạc Liêu kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công Mậu Thân

(VOV) -Trong không khí long trọng, trang nghiêm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại khí thế hào hùng 45 năm về trước.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bạc Liêu rà soát tiềm năng, lợi thế về đất đai và con người để khai thác và phát huy tốt nhất.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bạc Liêu rà soát tiềm năng, lợi thế về đất đai và con người để khai thác và phát huy tốt nhất.

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại tỉnh Bạc Liêu
Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN -Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng, phấn đấu và đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa- xã hội.

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN -Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng, phấn đấu và đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa- xã hội.