Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM nhận thiếu sót, trách nhiệm

(VOV) - Ban Thường vụ Thành ủy nhận thiếu sót, trách nhiệm và nhận lỗi về sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên.

Chiều 29/11, Hội nghị Thành ủy TP.HCM về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về Xây dựng Đảng đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành ủy nhận thiếu sót, trách nhiệm và nhận lỗi trước Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân Thành phố về sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM theo Nghị quyết Trung ương 4 đã được chuẩn bị 2 tháng trước đó và diễn ra trong 10 ngày một cách chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, đạt yêu cầu. Tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban thường vụ nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, sự cần thiết, tính đúng đắn, kịp thời của nghị quyết trong tình hình hiện nay.

Từ đó, nghiêm túc tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, sâu sắc, thẳng thắn, chân tình, có trách nhiệm, thể hiện sự gương mẫu. Tập thể và các cá nhân đã đi sâu phân tích những hạn chế, khuyết điểm, từ đó tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học  kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục. Qua đợt tự phê bình và phê bình này, các vấn đề nổi cộm, bức xúc đều được đặt ra, phân tích, làm rõ, nhất là các vấn đề bức xúc kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ và trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ này. Các đồng chí được góp ý đều tiếp thu nghiêm túc, có phân tích, giải trình và đề ra kế hoạch khắc phục với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao. Công tác tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy đã có sức lan tỏa, nêu gương cho cấp dưới học tập, làm theo, củng cố lòng tin trong  cán bộ đảng viên, người dân.

Ông Lê Thanh Hải nêu rõ: “Trong quá trình kiểm điểm, Ban thường vụ Thành ủy và từng Ủy viên luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, giữ đúng nguyên tắc, thực hiện phương châm “tự gột rửa, tự sửa mình” trị bệnh cứu người, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, vừa có lý vừa có tình. Tinh thần tự phê bình và phê bình của Ban thường vụ Thành ủy thực sự dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng, chân thành”.

Với Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình là nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, là nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, là hoạt động thường xuyên, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên