Ban Tuyên giáo Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 28/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Tham dự có ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Cẩm, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ đã thông báo Quyết định số 1718-QĐ/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kể từ ngày 1/10/2022; Quyết định số 1719-QĐ/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ nhiệm bà Trương Thị Việt Anh, chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức Cán bộ, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, từ ngày 1/10/2022.

Thay mặt Lãnh đạo Ban trao Quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chia sẻ niềm vui đối với lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ cơ quan có thêm 2 đồng chí gánh vác nhiệm vụ mới, trọng trách mới được giao. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí mà còn trách nhiệm lớn lao hơn đối với các đồng chí, tập thể Vụ mà lãnh đạo Ban quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện.

Ông Lại Xuân Môn đánh cao những nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, tự khẳng định bản thân của cả ông Nguyễn Phú Trường và bà Trương Thị Việt Anh; tin tưởng và mong 2 đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ, phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, trau dồi kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, kiên định lập trường vững vàng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, vận dụng sáng tạo vào công tác chuyên môn, đưa ra những đề xuất, sáng kiến mới cho tập thể Vụ Tổ chức Cán bộ, lãnh đạo Ban. Đồng thời, mở rộng các mối quan hệ với các vụ, đơn vị khác trong cơ quan, đoàn kết, nâng cao vị thế của đơn vị, của Ban trong thời gian tới.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, ông Nguyễn Phú Trường bày tỏ sự biết ơn đối với sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Ban, của Vụ Tổ chức Cán bộ và các vụ, đơn vị trong cơ quan; hứa tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới, nỗ lực quyết tâm, xứng đáng với trọng trách mà Lãnh đạo Ban cùng tập thể Vụ Tổ chức Cán bộ tin tưởng giao phó./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Tóm tắt lý lịch của ông Nguyễn Phú Trường, Vụ trưởng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương:

Sinh ngày 5/3/1978, quê quán: xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội.

Trình độ đào tạo: Cử nhân xã hội học; Thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Tiến sỹ Nhân học; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Các chức vụ từng kinh qua trong quá trình công tác: chuyên viên Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn; chuyên viên Phòng Tổng hợp, Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Hòa Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Từ tháng 2/2020 đến tháng 9/2021: Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 10/2021 đến nay: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên