Báo chí Ai Cập ca ngợi thành tựu phát triển của Việt Nam

VOV.VN - Các bài báo ca ngợi nỗ lực của nhân dân Việt Nam trong 76 năm lịch sử, đã không ngừng đưa đất nước vươn lên từ một quốc gia bị cô lập về chính trị, cấm vận về kinh tế để trở thành một quốc gia vững mạnh…

Trong những ngày qua, báo chí Ai Cập đưa nhiều tin bài ca ngợi những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Ai Cập nhân dịp lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) và 58 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (1/9/1963-1/9/2021).

Báo điện tử “Cộng hòa” (Gomhuriaonline) ngày 4/9 có bài viết của nhà báo Hoda Saeed với tiêu đề: “Lễ kỷ niệm trọng thể Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cairo”. Các tờ báo lớn khác của Ai Cập như báo “Ai Cập ngày nay” (Almasryalyoum) và “Tạp chí tin tức sự kiện” (Eventsmagazinenews) cũng đăng bài bình luận có nội dung tích cực như “Đại sứ Việt Nam ca ngợi quan hệ với Ai Cập” và “Việt Nam tự hào có Ai Cập là người bạn tin cậy hơn 58 năm qua”.

Các bài viết ca ngợi nỗ lực của nhân dân Việt Nam trong 76 năm lịch sử, đã không ngừng đưa đất nước vươn lên từ một quốc gia bị cô lập về chính trị, cấm vận về kinh tế để trở thành một quốc gia vững mạnh, có vai trò vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên trường quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2020, dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2,91% và là một trong những quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới.

Đề cập đến mối quan hệ Ai Cập – Việt Nam, các bài báo trích dẫn nội dung bài phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công. Trong đó ca ngợi chiều sâu quan hệ giữa hai nước, đồng thời chỉ ra rằng Ai Cập là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Việt Nam và ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống xâm lược.

Quan hệ hai nước được xây dựng và vun đắp bởi hai vị lãnh tụ là cố Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser và cố Chủ tịch Hồ Chí Minh - người được coi là biểu tượng của cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam, và cũng là vị lãnh tụ đã tới thăm Ai Cập. Mối quan hệ gắn bó hai nước ngày càng được củng cố và phát triển trong những năm gần đây, thể hiện qua chuyến thăm cấp cao song phương của lãnh đạo hai nước vào năm 2017 và 2018.

Về hợp tác kinh tế, kim ngạch trao đổi thương mại Việt Nam – Ai Cập đạt 515 triệu USD năm 2020, tăng 4,8% so với năm 2019, và có nhiều triển vọng để nâng lên mức 1 tỷ USD trong giai đoạn tới. Hai nước có điều kiện để hỗ trợ nhau cùng phát triển, trong đó Ai Cập là cửa ngõ vào thị trường Trung Đông – châu Phi, còn Việt Nam là cửa ngõ để các doanh nghiệp Ai Cập mở rộng kinh doanh, đầu tư vào khu vực Đông Nam Á.

Về phần mình, Đại sứ Hazem El-Tahry, Tổng Vụ trưởng phụ trách châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, Ai Cập mong muốn mở rộng mối quan hệ hữu nghị với tất cả các dân tộc và quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định, hai nước có nhiều quan điểm đồng thuận tại các diễn đàn quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Ai Cập
Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Ai Cập

Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

"Ai cập luôn theo dõi và học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam"
"Ai cập luôn theo dõi và học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam"

VOV.VN - Đại sứ Youssef Kamal Botros Hanna chia sẻ, Chính phủ và nhân dân Ai Cập luôn theo dõi và học hỏi kinh nghiệm phát triển to lớn của Việt Nam.

"Ai cập luôn theo dõi và học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam"

"Ai cập luôn theo dõi và học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam"

VOV.VN - Đại sứ Youssef Kamal Botros Hanna chia sẻ, Chính phủ và nhân dân Ai Cập luôn theo dõi và học hỏi kinh nghiệm phát triển to lớn của Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các thành phố của Ai Cập
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các thành phố của Ai Cập

VOV.VN - Ngày 9/6, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công và đoàn công tác của Đại sứ quán đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Demietta và Port Said của Ai Cập nhằm thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế và văn hóa cũng như góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các thành phố của Ai Cập

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các thành phố của Ai Cập

VOV.VN - Ngày 9/6, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công và đoàn công tác của Đại sứ quán đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Demietta và Port Said của Ai Cập nhằm thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế và văn hóa cũng như góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước.