Báo chí Philippines đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
VOV.VN - Sáng 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines đã công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Philippines lên "Đối tác Chiến lược Tăng cường" vì lợi ích Nhân dân hai nước, mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á. Truyền thông Philippines đồng loạt đưa tin sự kiện này.
Chuyến thăm mang tính lịch sử
Một trong những nội dung được báo chí Philippines đề cập nhiều nhất là tính chất đặc biệt chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài hai ngày (từ 31/5 - 1/6) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Tờ Philippine Daily Inquirer đăng bài "Tổng thống Marcos chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm cấp Nhà nước kéo dài 2 ngày", nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên tới Philippines của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hướng tới 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.
Các hãng truyền thông lớn như ABS-CBN, Philippine Star, Inquirer và Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines (PCO) cập nhật liên tục về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Manila, lễ đón chính thức và các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm.
Các bản tin đều nhấn mạnh yếu tố "lần đầu tiên trong lịch sử" khi một lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines. Đáng chú ý, truyền thông Philippines còn đánh giá chuyến thăm là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.
Quan hệ "Đối tác Chiến lược Tăng cường", thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Nhiều bài viết cho rằng chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm khi hai nước đang tìm kiếm động lực mới cho hợp tác song phương. Báo Thông tấn xã Philippines (Philippines News Agency) đưa tin hai nhà lãnh đạo công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Philippines lên "Quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường", định hình con đường hợp tác rộng hơn, hợp tác chính trị và quốc phòng mạnh mẽ hơn, và mối liên kết chặt chẽ hơn giữa nhân dân hai nước.
Nội dung được truyền thông khu vực dẫn lại nhiều là đánh giá về các cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. sẽ tạo nền tảng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường, hướng tới hợp tác thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Các lĩnh vực gồm thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, giao lưu Nhân dân, quốc phòng và an ninh biển.
Báo chí Philippines cũng đặc biệt lưu ý tới bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Theo cách tiếp cận của truyền thông sở tại, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được xem là bước đi chính trị quan trọng nhằm định hình khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Philippines trong nhiều năm tới.
Một chủ đề xuất hiện nhiều trên truyền thông Philippines là hợp tác kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực lương thực và nông nghiệp. Nhấn mạnh Việt Nam hiện là một trong những nguồn cung gạo quan trọng nhất đối với Philippines, đóng vai trò đáng kể trong bảo đảm an ninh lương thực của quốc gia này. Đánh giá quan hệ thương mại nông nghiệp đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương.
Bên cạnh đó, báo chí Philippines cũng kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra các lĩnh vực hợp tác mới như logistics, kinh tế số, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, kinh tế biển và chuỗi cung ứng khu vực. Đây là những lĩnh vực được đánh giá phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của cả hai nước trong bối cảnh ASEAN đang đẩy mạnh liên kết nội khối.
Một số bài phân tích và bình luận cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động. Nhận định Việt Nam và Philippines ngày càng có nhiều lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
Hơn nữa trong bối cảnh Philippines đang giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn có ý nghĩa đối với tiến trình hợp tác khu vực.
Bên cạnh nội các dung song phương, truyền thông Philippines dành sự quan tâm đáng kể tới vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong ASEAN; nhận định chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh sự coi trọng của Việt Nam đối với ASEAN và quan hệ với các đối tác trong khu vực. Đặc biệt đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một trong những nền kinh tế năng động và là một trong những quốc gia có ảnh hưởng ngày càng lớn trong ASEAN.