Báo Nhật: Thủ tướng Việt Nam là chính khách đầu tiên của Nội các Thủ tướng Kishida Fumio

VOV.VN - Trang báo mạng Data-Max của Nhật Bản ngày 21/11 có bài viết “Thủ tướng Việt Nam thăm Nhật Bản, chính khách đầu tiên của Nội các Thủ tướng Kishida Fumio và kỳ vọng tăng cường quan hệ Nhật Bản - Việt Nam”.

Mở đầu, bài viết đánh giá cao công tác ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam thời gian vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Chính phủ Việt Nam đã từng bước thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nhằm đạt được mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Bài viết đề cao vai trò của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị là Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 trong đó ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về các biện pháp đột xuất nhằm ngăn chặn hiệu quả, thích ứng an toàn và linh hoạt với dịch Covid-19. Chính phủ đã đẩy mạnh chương trình tiêm chủng với tỉ lệ tiêm chủng hiện tại tương đối cao khi đã tiêm tổng số hơn 90 triệu liều và tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều là khoảng trên 83% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là khoảng 40% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Bài viết dự báo, quan hệ thương mại và đầu tư 2 nước sẽ diễn ra mạnh mẽ ngay cả trong đại dịch thông qua việc lấy dẫn chứng các số liệu thời gian khó khăn vừa qua. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các công ty Nhật Bản vào Việt Nam là 3,27 tỷ USD, chiếm 14,7% tổng vốn FDI được Việt Nam chấp nhận. Tổng vốn FDI lũy kế của Nhật Bản vào Việt Nam đứng thứ ba với 62,9 tỷ USD. Về xuất nhập khẩu, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả hai nước từ tháng 1 đến tháng 7 đạt 24,5 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bài viết nhận định, nếu hoạt động sản xuất trong nước của Việt Nam bình thường hóa và hoạt động giao thương trở lại trạng thái sôi động, Việt Nam sẽ tiếp tục là một quốc gia đầy tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản. Đồng thời thể hiện sự quan tâm về chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới đây sẽ mang lại kết quả như thế nào cho quan hệ Nhật Bản - Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những dấu mốc lớn trong 48 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản
Những dấu mốc lớn trong 48 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ 22-25/11, chúng tôi điểm lại những dấu mốc lớn trong 48 năm kể từ khi Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao.

Những dấu mốc lớn trong 48 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Những dấu mốc lớn trong 48 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ 22-25/11, chúng tôi điểm lại những dấu mốc lớn trong 48 năm kể từ khi Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới
Đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng cùng Nhật Bản mở ra một giai đoạn phát triển mới thực chất, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, an ninh, quốc phòng, địa phương, giao lưu nhân dân.

Đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới

Đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng cùng Nhật Bản mở ra một giai đoạn phát triển mới thực chất, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, an ninh, quốc phòng, địa phương, giao lưu nhân dân.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử

VOV.VN - Quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua không ngừng phát triển toàn diện, sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực, có thể nói đang ở vào giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử

VOV.VN - Quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua không ngừng phát triển toàn diện, sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực, có thể nói đang ở vào giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.