Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để khơi dậy khát vọng cống hiến vì nhân dân

VOV.VN - Chiều 4/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kết luận số 14 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 124 của Thành ủy về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Cụ thể hóa Kết luận số 14 ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Thành ủy TP.HCM đề ra Kế hoạch số 124 ngày 31/5/2022, trong đó yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị, sớm đưa Kết luận số 14 đi vào cuộc sống gắn với việc phát huy vai trò nêu gương, đi đầu của người đứng đầu các cấp.

Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu các cấp ủy, nhất là người đứng đầu mỗi đơn vị có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ địa phương, cơ quan, đơn vị mình quản lý chủ động nghiên cứu, phát hiện những vấn đề phát sinh, vướng mắc để tìm hướng xử lý, giải quyết, tự tin và không ngừng đặt ra các mục tiêu phấn đấu ngày càng cao.    

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các địa phương cũng nêu lên những sáng kiến, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua như: TP.Thủ Đức đã chủ động xây dựng tháp theo dõi bệnh nhân khi chưa có hướng dẫn của ngành y tế. Từ khó khăn trong đại dịch, ngành y tế đang thực hiện chủ trương đưa y, bác sĩ trẻ về trạm y tế… Bên cạnh đó, ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành cũng cho rằng, để ý tưởng, sáng tạo đi vào cuộc sống thì cần tháo điểm nghẽn về pháp lý, tạo cơ chế cho cán bộ dám nghĩ, dám làm được phát huy năng lực của mình…

Đánh giá cao các ý kiến, ý tưởng của các sở, ngành trong công tác phòng chống dịch, những góp ý rất thiết thực để đưa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, từ những ý kiến, đóng góp sẽ giúp Thành ủy có đánh giá để lên kế hoạch hành động sắp tới.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, hiện nay có những điều chưa quy định kịp nhưng thực tế cuộc sống đã đặt ra. Ngược lại, có những điều đã quy định nhưng không còn phù hợp với thực tế thì cần cân nhắc để vận dụng phù hợp. Thành phố đã trải qua 35 năm đổi mới, hơn 47 năm kể từ ngày giải phóng, có những lúc thành phố hết sức khó khăn nhưng lãnh đạo từng thời kỳ đã sáng kiến, sáng tạo vận dụng đổi mới thích ứng để lo cho dân, lo cho đất nước. Gần đây nhất, chúng ta vừa trải qua thời khắc chưa từng có trong lịch sử không chỉ thành phố, cả nước mà trên thế giới bị dịch COVID-19 hoành hành. Vì chưa từng có trong lịch sử nên không có quy định nào phù hợp, cho nên đòi hỏi chúng ta ứng phó, xoay xở để vượt qua. Thành phố đã làm được điều đó bằng sức mạnh tinh thần, ý chí, bằng sự yêu thương đoàn kết, dũng cảm.

Về Kết luận 14, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng từ Đại hội 6 năm 1986 và đến nay không chỉ khuyến khích mà còn có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết thêm: “Chúng ta cần phải có nhận thức cho đúng, tăng cường trách nhiệm của mình. Cấp ủy, tổ chức Đảng nhất là người đứng đầu phải thống nhất, tạo đồng thuận xã hội về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến tinh thần đổi mới hết lòng vì nhân dân, phục vụ của đội ngũ cán bộ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: Cần loại bỏ người có động cơ vị kỷ, lợi ích nhóm
Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: Cần loại bỏ người có động cơ vị kỷ, lợi ích nhóm

VOV.VN - Bên cạnh việc xây dựng cơ chế để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì cũng cần có “bộ lọc” những người lợi dụng, nhân danh đột phá, sáng tạo nhưng vì động cơ vị kỷ, lợi ích nhóm.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: Cần loại bỏ người có động cơ vị kỷ, lợi ích nhóm

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: Cần loại bỏ người có động cơ vị kỷ, lợi ích nhóm

VOV.VN - Bên cạnh việc xây dựng cơ chế để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì cũng cần có “bộ lọc” những người lợi dụng, nhân danh đột phá, sáng tạo nhưng vì động cơ vị kỷ, lợi ích nhóm.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: “Liều thuốc” cởi bỏ tâm lý sợ sai
Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: “Liều thuốc” cởi bỏ tâm lý sợ sai

VOV.VN - Kết luận 14 của của Bộ Chính trị tạo cơ chế để khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là “liều thuốc” rất kịp thời giúp cán bộ cởi bỏ tâm lý sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: “Liều thuốc” cởi bỏ tâm lý sợ sai

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm: “Liều thuốc” cởi bỏ tâm lý sợ sai

VOV.VN - Kết luận 14 của của Bộ Chính trị tạo cơ chế để khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là “liều thuốc” rất kịp thời giúp cán bộ cởi bỏ tâm lý sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khi Đảng khuyến khích, bảo vệ cán bộ “vượt rào”, không vụ lợi
Khi Đảng khuyến khích, bảo vệ cán bộ “vượt rào”, không vụ lợi

VOV.VN - Những cán bộ mạnh dạn “vượt rào”, đưa ra những chủ trương đột phá vì sự phát triển chung, động cơ trong sáng, không vụ lợi thì Đảng cần có cơ chế để bảo vệ họ.

Khi Đảng khuyến khích, bảo vệ cán bộ “vượt rào”, không vụ lợi

Khi Đảng khuyến khích, bảo vệ cán bộ “vượt rào”, không vụ lợi

VOV.VN - Những cán bộ mạnh dạn “vượt rào”, đưa ra những chủ trương đột phá vì sự phát triển chung, động cơ trong sáng, không vụ lợi thì Đảng cần có cơ chế để bảo vệ họ.

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Ngày 22/9, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Ngày 22/9, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.