Bí thư An Giang Võ Thị Ánh Xuân: "Không lùi bước trước khó khăn, thách thức"

VOV.VN - "Toàn thể cán bộ đảng viên, nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI".

Sau 3 ngày làm việc, chiều nay 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu 48 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 14 người, khuyết 1. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ mới.

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 người, ông Võ Minh Hoàng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là ông Nguyễn Tấn Rạng và ông Nguyễn Thanh Tân. 

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Với sự tập trung, thống nhất cao, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI để định hướng và lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với những giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với những khâu đột phá như:  Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Với các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm, từ 6,5 - 7%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025, từ 70 - 72 triệu đồng/người/năm; Đến năm 2025, đạt 11 bác sĩ/1 vạn dân; Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 1 huyện; Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 95%; Tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đạt 90%....

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, sau 3 ngày làm tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, khát vọng, phát triển và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Bà Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể để các cấp, các ngành thực hiện sớm nhất.

"Toàn thể cán bộ đảng viên, nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phấn đấu xây dựng An Giang quê hương của Bác Tôn ngày càng văn minh, giàu đẹp”- Bí thư Tỉnh ủy An Giang nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang
Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

VOV.VN - Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ mới.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

VOV.VN - Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ mới.

Ông Võ Văn Thưởng dự Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang
Ông Võ Văn Thưởng dự Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, An Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần tập trung khắc phục

Ông Võ Văn Thưởng dự Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Ông Võ Văn Thưởng dự Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, An Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần tập trung khắc phục

An Giang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới
An Giang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới

VOV.VN -Quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 đạt 89.362 tỉ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực - đây là những tiền đề tích cực để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới 2020-2025. 

An Giang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới

An Giang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới

VOV.VN -Quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 đạt 89.362 tỉ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực - đây là những tiền đề tích cực để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới 2020-2025.