Bí thư Đà Nẵng đôn đốc đẩy nhanh các công trình trọng điểm

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có 76 dự án mang tính động lực, trọng điểm cần tập trung triển khai. Tuy nhiên đến nay mới có 7 dự án và 1 dự án thành phần hoàn thành. Nhiều dự án chậm trễ kéo dài làm tăng kinh phí, không phát huy hiệu quả đầu tư.

Ngay từ ngày đầu tháng Giêng năm Nhâm Dần, công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng đã ra quân làm việc ngày đêm. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư gần 505 tỷ đồng.

Việc chọn cơ sở 42 Bạch Đằng vốn là Tòa đốc lý có tuổi đời 120 năm để xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng được dư luận cũng như các ngành đồng thuận cao, công trình này mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc như phải lấy ý kiến các ngành, một số nội dung cần phải điều chỉnh..., nên công trình này đã nhiều lần lùi thời gian khởi công. Mặt khác, 3 tòa nhà 42, 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú đã cũ nên đơn vị tư vấn thiết kế phải chỉnh sửa hồ sơ thiết kế nhiều lần cho phù hợp theo ý kiến của đơn vị thẩm định. Do thời gian chuẩn bị dự án kéo dài nên việc hoàn thành Bảo tàng Đà Nẵng chậm trễ hơn 1 năm so với dự kiến ban đầu. Đến tháng 7/2021, Nhà thầu là liên danh Công ty Cổ phần Vinaconex 25 và Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển Bạch Đằng Đà Nẵng đã nhận mặt bằng để thi công. Vì vậy, sau Tết Nguyên đán, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Báo cáo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tới kiểm tra, đôn đốc, động viên các nhà thầu, ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Đà Nẵng, đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết, với tư cách là chủ đầu tư công trình 42 Bạch Đằng, Sở rất quyết tâm đôn đốc dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng tinh thần đã đề ra là trong năm 2023 phải đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo tuân thủ các yếu tố trong thiết kế đã đặt ra.

Nếu như dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng chậm thời gian khởi công thì một dự án trọng điểm khác chậm tiến độ thi công là Công trình vành đai phía Tây 2. Công trình này thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2017 và phê duyệt điều chỉnh tháng 4/2019. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2022 với tổng mức đầu tư 61,37 triệu USD, trong đó vốn vay từ Quỹ OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa) và UBND thành phố Đà Nẵng tham gia vốn đối ứng 16,37 triệu USD. Đến cuối năm nay, Hiệp định vay vốn kết thúc nhưng khối lượng thi công mới đạt khoảng 43%.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, Công trình đường Vành đai phía tây 2 là công trình trọng điểm của thành phố nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo thành phố đã nhiều lần kiểm tra, chỉ đạo cụ thể đối với công trình động lực trọng điểm này.

Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu huyện Hòa Vang tập trung giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu từ nay đến 30/6, Ban Quản lý phải hoàn thành đoạn hơn 4km từ đường số 8, Khu Công nghiệp Hoà Khánh đến nút giao với đường Hải Vân - Túy Loan.

"Chúng ta phải tập trung hoàn thành đoạn từ đường số 8. Đây là một trong những đoạn chúng ta có khả năng hoàn thành sớm. Còn các đoạn khác sẽ tiếp tục có những biện pháp trong thời gian tới. Từ nay đến 30/6 thời gian không còn nhiều, đề nghị các nhà thầu phải tập trung nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình", ông Quảng đề nghị.

Một công trình trọng điểm khác được Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm là công trình Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Dự án này có tổng mức đầu tư xấp xỉ 500 tỷ đồng với Tòa nhà 11 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm, quy mô hơn 400 giường bệnh. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng và Công ty Cổ phần Công nghệ quốc gia đã thực hiện giá trị khối lượng 125 tỷ đồng, đạt gần 30% khối lượng hợp đồng cam kết.

Ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cam kết: "Xác định công trình Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng là một trong những công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị sẽ tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để khẩn trương thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ đề ra"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết tại Đà Nẵng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay Mồng Một Tết Nhâm Dần (1/2), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang và một số địa phương tại Thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết tại Đà Nẵng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay Mồng Một Tết Nhâm Dần (1/2), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang và một số địa phương tại Thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch nước: Chìa khóa thành công của Đà Nẵng là khả năng đánh thức tiềm năng con người
Chủ tịch nước: Chìa khóa thành công của Đà Nẵng là khả năng đánh thức tiềm năng con người

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chính quyền thành phố Đà Nẵng phải dự báo và đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường và các nhà đầu tư; coi giáo dục đào tạo là vũ khí mạnh nhất để thay đổi Đà Nẵng.

Chủ tịch nước: Chìa khóa thành công của Đà Nẵng là khả năng đánh thức tiềm năng con người

Chủ tịch nước: Chìa khóa thành công của Đà Nẵng là khả năng đánh thức tiềm năng con người

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chính quyền thành phố Đà Nẵng phải dự báo và đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường và các nhà đầu tư; coi giáo dục đào tạo là vũ khí mạnh nhất để thay đổi Đà Nẵng.

Đà Nẵng dồn sức thực hiện các công trình, dự án cấp bách
Đà Nẵng dồn sức thực hiện các công trình, dự án cấp bách

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, HĐND thành phố cần cân nhắc đến tính khả thi, quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là công tác cân đối vốn đầu tư công trung hạn; cần lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm

Đà Nẵng dồn sức thực hiện các công trình, dự án cấp bách

Đà Nẵng dồn sức thực hiện các công trình, dự án cấp bách

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, HĐND thành phố cần cân nhắc đến tính khả thi, quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là công tác cân đối vốn đầu tư công trung hạn; cần lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm