Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay Mồng Một Tết Nhâm Dần (1/2), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang và một số địa phương tại Thành phố Đà Nẵng.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu V; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định năm qua, các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã đạt nhiều thành tích quan trọng. Năm 2021 là năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến các mặt kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt phòng chống dịch bệnh.

 

 

Trong bối cảnh đó, các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống dịch, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng thành phố làm tốt công tác an sinh xã hội, từng bước kiểm soát dịch bệnh, khôi phục kinh tế. Những kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch, trong đó có vai trò tham mưu, tham gia tích cực của các lực lượng vũ trang thành phố đã góp phần mang lại nhiều kết quả đáng kể.

 

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tích của các lực lượng vũ trang thành phố. Sự phối hợp giữa 3 lực lượng quân sự, công an, biên phòng thành phố Đà Nẵng rất chặt chẽ trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Các lực lượng luôn có sự phối hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng, chặt chẽ. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đặc biệt là sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang Quân khu V, các tỉnh lân cận. Đây là bài học cần phát huy hơn nữa trong năm 2022.

Chủ tịch nước đánh giá, các lực lượng đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác dân vận, bám sát địa bàn công tác. Nhờ đó người tốt việc tốt được nhân lên, các vi phạm được xử lý kịp thời. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, Công an Nhân dân được xây dựng đẹp trong lòng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Công tác huấn luyện diễn tập ở các địa bàn khác nhau, tình huống khác nhau luôn được duy trì tốt từ thành phố đến quận huyện, xã phường. Lực lượng vũ trang thành phố luôn yêu thương đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúc các lực lượng vũ trang thành phố năm mới gặt hái nhiều thành công, Chủ tịch nước khẳng định, thành phố Đà Nẵng là địa bàn chiến lược bên bờ Biển Đông; đề nghị các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng luôn luôn đề cao cảnh giác, xây dựng lực lượng vững mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

“Thành phố Đà Nẵng đã có cơ chế mới, có Nghị quyết mới, có mô hình mới trong phát triển, nhất là xử lý những vấn đề tồn tại bất cập để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, có mô hình tăng trưởng mới, có áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới trong các mặt , nhất là những tiến bộ trong áp dụng tốt công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản trị thành phố. Tôi tin rằng các đồng chí luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, quân khu V" - Chủ tịch nước nhấn mạnh và chuyển lời thăm hỏi và chúc Tết đến từng gia đình và các cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang thành phố.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết và nói chuyện với cán bộ, đảng viên Quận ủy Hải Châu, quận trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Hải Châu cho biết, quận đã thực hiện tốt các các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm qua, nổi bật nhất là tỷ lệ xóa nghèo đạt 107% kế hoạch. Mục tiêu năm nay của quận Hải Châu là công tác chỉnh trang, tái thiết đô thị, phấn đấu xây dựng Hải Châu trở thành đô thị thông minh với nhiều đột phá mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hải Châu phải là quận đi đầu trong phong trào cách mạng của thành phố, bởi đây là quận trung tâm của thành phố, là nơi tập trung nhân tài, vật lực của thành phố, nhất là các thành phần trí thức, tôn giáo, các cơ sở thương mại dịch vụ. Chủ tịch nước đề nghị năm nay, Hải Châu phải là quận xử lý tốt rác thải, công dân Hải Châu là công dân điện tử, địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, với những thành quả đạt được trong năm 2021, năm 2022, địa phương sẽ có chương trình hết sức cụ thể hơn nữa, những chương trình hành động thiết thực hơn nữa để Hải Châu vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng.

"Tôi tin rằng, đây cũng là yêu cầu lớn của Thành ủy, UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị quận Hải Châu sẽ không ngừng học tập, phấn đấu hơn nữa đến xứng đáng là trung tâm của Đà Nẵng anh hùng” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Hà Nội cần có tầm nhìn dài hạn xứng tầm với vị trí Thủ đô
Tổng Bí thư: Hà Nội cần có tầm nhìn dài hạn xứng tầm với vị trí Thủ đô

VOV.VN - "Hà Nội không phải chỉ là một thành phố mà là Thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người" - Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội cần phải có tầm nhìn dài hạn xứng đáng với những vị trí, tiềm năng đã có.

Tổng Bí thư: Hà Nội cần có tầm nhìn dài hạn xứng tầm với vị trí Thủ đô

Tổng Bí thư: Hà Nội cần có tầm nhìn dài hạn xứng tầm với vị trí Thủ đô

VOV.VN - "Hà Nội không phải chỉ là một thành phố mà là Thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người" - Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội cần phải có tầm nhìn dài hạn xứng đáng với những vị trí, tiềm năng đã có.

Lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

VOV.VN - Vào những giờ phút cả nước chuẩn bị đón chào đón Xuân Nhâm Dần và nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

VOV.VN - Vào những giờ phút cả nước chuẩn bị đón chào đón Xuân Nhâm Dần và nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.