Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Chống tham nhũng là “không có vùng cấm“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn (TPHCM), tiếp nhận những câu hỏi nóng về Thủ Thiêm và xử lý cán bộ vi phạm.

Chiều nay (27/11), ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố cùng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 - Đơn vị số 9 tiếp xúc với cử tri huyện Hóc Môn để thông báo kết quả kỳ họp thứ 6.

Tại buổi tiếp xúc, có nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri về việc giải quyết vấn đề Thủ Thiêm, việc xử lý cán bộ sai phạm, thực hiện Nghị quyết 54.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn.

Cử tri huyện Hóc Môn bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13, nhất là việc Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước với tỷ lệ đồng ý rất cao.

Cử tri hoan nghênh Đảng và Nhà nước đã có những động thái hết sức quyết liệt trong xử lý tham nhũng, đưa ra nhiều đại án xét xử. Tuy nhiên, cử tri cũng chưa thỏa mãn với những cách xử lý mới còn ở mức còn nhẹ so với vi phạm… Đặc biệt, cử tri quan tâm đến việc xử lý các sai phạm trong quản lý đất đai, có liên quan đến ông Tất Thành Cang trong thời điểm ông làm Bí thư, Chủ tịch UBND Quận 2, sau đó là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và hiện nay là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM đến nay TP xử lý như thế nào?

Cử tri mong Thường vụ Thành ủy làm rõ các sai phạm của lãnh đạo thành phố để tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói.

Ông Lê Tấn Hùng, cử tri xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

“Với hai lãnh đạo thành phố, chúng tôi muốn biết nếu có dấu hiệu hình sự - vì vi phạm nghiêm trọng, thì chúng ta phải xử lý nghiêm minh. Có công thì thưởng nhưng có vi phạm phải làm rõ để đem lại niềm tin cho nhân dân”, ông Lê Tấn Hùng, cử tri xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Về vấn đề Thủ Thiêm, nhiều cử tri Hóc Môn đề nghị làm rõ đến thời điểm này giải quyết tới đâu rồi, có khả năng giải quyết không hay lại kéo dài. Vấn đề Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra những sai phạm trong thời kỳ nào, nghiêm trọng ra sao… khá rõ ràng nên cần phải xử lý nghiêm, nhanh chóng, lấy lại niềm tin cho nhân dân.

“Vấn đề Thủ Thiêm đã được báo chí nêu rõ. Thời kì nào, người nào ký, Chủ tịch thời nào… đã rất rõ. Tôi đề nghị xử lý nghiêm mới lấy lại được tin tưởng của nhân dân. Và nhất là đúng với quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước là không có vùng cấm”, cử tri Nguyễn Văn Út, xã Trung Chánh nói.

Cử tri Nguyễn Văn Út, xã Trung Chánh. 

Trả lời cử tri về vấn đề Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là vấn đề đã nhiều năm hai bên chưa gặp được nhau. Vừa qua, Thanh tra Chính phủ cũng đã có những kết luận ban đầu về việc trong ranh, ngoài ranh. Thành phố đã mời Bộ Tài Nguyên Môi trường và đã đo xong khu vực 4,3ha. Bước tiếp theo là xây dựng phương án đền bù. Phương án này không có trong quy định, thành phố phải vừa nghiên cứu luật, tham khảo ý kiến các Bộ, ngành, ý kiến nhân dân…

Về vấn đề kỷ luật cán bộ, thành phố đã ban hành Quy chế 1374, khi có thông tin về yếu kém tiêu cực ở chỗ nào thì chỗ đó phải xử lý, nếu không xử lý thì cơ quan cấp trên nhắc nhở, yêu cầu xử lý.

Liên quan đến ông Tất Thành Cang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, qua công tác kiểm tra nội bộ, Thành ủy tự phát hiện ra sai sót ở vụ Tân Thuận. Sau quá trình kiểm tra, từ tháng 10/2017-4/2018 đã có thể kết luận là ông Tất Thành Cang có sai phạm và Thành ủy đã xem xét kỷ luật. Do ông Tất Thành Cang là cán bộ Trung ương nên phải xử lý theo quy định và dự kiến tháng 12/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị và sau đó có ý kiến cuối cùng…

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định việc chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài và không có vùng cấm: “Qua việc xử lý một số cán bộ cấp cao, chúng tôi xin khẳng định chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách lâu dài, vì sự tồn vong của Đảng, của đất nước, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói là không có vùng cấm… Chúng ta xem xét phát hiện thu thập chứng cứ đến đâu thì xử đến đó, tùy tính chất vụ việc. Làm nghiêm mới giúp cho Đảng trong sạch vững mạnh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, niềm tin cho nhân dân…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Công chức TP phục vụ gấp 1,5 lần cả nước
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Công chức TP phục vụ gấp 1,5 lần cả nước

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lực lượng công chức chỉ  hơn 15 ngàn người của thành phố hơn 10 triệu dân, một công chức phục vụ gấp 1,5 lần cả nước

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Công chức TP phục vụ gấp 1,5 lần cả nước

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Công chức TP phục vụ gấp 1,5 lần cả nước

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lực lượng công chức chỉ  hơn 15 ngàn người của thành phố hơn 10 triệu dân, một công chức phục vụ gấp 1,5 lần cả nước

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không thể có đại học vô chủ
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không thể có đại học vô chủ

VOV.VN -Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, không thể có ĐH vô chủ và đề nghị bổ sung khái niệm “chủ sở hữu” vào quy định cơ sở giáo dục ĐH.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không thể có đại học vô chủ

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không thể có đại học vô chủ

VOV.VN -Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, không thể có ĐH vô chủ và đề nghị bổ sung khái niệm “chủ sở hữu” vào quy định cơ sở giáo dục ĐH.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Pháp
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Pháp

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM chào mừng Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Pháp đến thăm thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Pháp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Pháp

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM chào mừng Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Pháp đến thăm thành phố.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Tháng 11, HĐND TPHCM sẽ họp giải quyết vấn đề Thủ Thiêm“
Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Tháng 11, HĐND TPHCM sẽ họp giải quyết vấn đề Thủ Thiêm“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết điều này tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 20/10.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Tháng 11, HĐND TPHCM sẽ họp giải quyết vấn đề Thủ Thiêm“

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Tháng 11, HĐND TPHCM sẽ họp giải quyết vấn đề Thủ Thiêm“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết điều này tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 20/10.