Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng

(VOV) - Vấn đề được đa số cử tri quận Hai Bà Trưng, Hà Nội quan tâm là việc thiếu trường, lớp công lập.

Tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, sáng 14/5, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Phạm Quang Nghị lưu ý các địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai, nhất là những khu đất chưa có kế hoạch, không cho thuê, mượn để tránh phát sinh những phức tạp về sau.

Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo, chậm triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, sử dụng đất sai mục đích, quy hoạch treo, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo… đó là những vấn đề bức xúc mà cử tri đơn vị số 2, quận Hai Bà Trưng nêu ra tại cuộc tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc Hội thành phố Hà Nội. Một vấn đề được nhiều cử tri phản ánh là tình trạng thiếu trường, lớp công lập.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, hiện tỷ lệ trường công lập của Hà Nội đang dẫn đầu cả nước, hầu hết các phường đều có trường công lập. Tuy nhiên, với sự gia tăng dân số như hiện nay, tỷ lệ học sinh trên đầu lớp là rất cao, chưa đáp ứng được các tiêu chí của Bộ Giáo dục- Đào tạo.

Trước tiên, với các quận nội thành, thành phố sẽ rà soát lại quỹ đất trên địa bàn, ưu tiên dùng những quỹ đất di chuyển địa điểm cơ quan, xí nghiệp để xây trường, nâng tầng các tòa nhà của các trường có đủ điều kiện. Với các huyện ngoại thành, do thực tế đang thừa trường nên phải rà soát lại, bố trí hợp lý với quy mô dân số và sử dụng hiệu quả.

Nhất trí với các ý kiến cử tri về xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là chênh lệch giàu-nghèo; việc chậm triển khai một số dự án trên địa bàn, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, các địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai, nhất là những khu đất chưa có kế hoạch, không cho thuê, mượn để tránh phát sinh những phức tạp về sau. Đặc biệt, cần cân nhắc kỹ khi quyết định giao quyền sử dụng đất để tránh lãng phí, tốn kém.  

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị lưu ý: “Tôi đề nghị các vấn đề mà cử tri còn tiếp tục có ý kiến thì quận và các cơ quan có liên quan phải tiếp tục xem xét lại. Nếu như quyết định đó chưa thỏa đáng thì chúng ta có thể thay đổi quyết định đó. Nếu như không thay đổi được thì phải giải thích cho nhân dân ở khu vực ấy được hiểu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

(VOV) -Tổng Bí thư báo cáo với cử tri những nội dung chính sẽ bàn trong kỳ họp sắp tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

(VOV) -Tổng Bí thư báo cáo với cử tri những nội dung chính sẽ bàn trong kỳ họp sắp tới.

Cử tri mong muốn xử lý nghiêm nạn tham nhũng
Cử tri mong muốn xử lý nghiêm nạn tham nhũng

(VOV) -Nhiều ý kiến cũng cho rằng, Đảng và Nhà nước cần có chính sách mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cử tri mong muốn xử lý nghiêm nạn tham nhũng

Cử tri mong muốn xử lý nghiêm nạn tham nhũng

(VOV) -Nhiều ý kiến cũng cho rằng, Đảng và Nhà nước cần có chính sách mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình
Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có những kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án do chậm, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có những kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án do chậm, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.