Bí thư Thành ủy TP. HCM chào xã giao lãnh đạo cấp cao Lào

VOV.VN - Tại các cuộc chào lãnh đạo cấp cao Lào, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ hết sức vui mừng được đến thăm đất nước Lào thân thương, tươi đẹp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, chiều nay (26/5), Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Tại các cuộc chào lãnh đạo cấp cao Lào, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ hết sức vui mừng được đến thăm đất nước Lào thân thương, tươi đẹp và thực sự phấn khởi trước những thành quả to lớn của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vị thế ở khu vực và trên trường quốc tế, nhất là giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, duy trì tăng trưởng kinh tế ngay trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường và dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn cho cả hai nước, nhưng quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục giữ được đà phát triển tích cực và tin cậy chính trị sâu sắc. Hai bên đã tổ chức thành công cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị, Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và Lễ phát động "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022"; duy trì thường xuyên các chuyến thăm lãnh đạo cấp cao và các cấp. Mới đây, chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng báo cáo lãnh đạo cấp cao Lào về cuộc làm việc tốt đẹp với Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Vientiane Anouphab Tounalom. Hai bên đã cam kết cùng thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác và tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt, vĩ đại giữa hai Đảng, hai nhà nước và Nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi lời cám ơn đến Đảng, Nhà nước, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã luôn dành cho nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng những tình cảm quý báu; mong muốn Đất nước và Nhân dân Lào đạt được nhiều thành quả to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Các lãnh đạo cấp cao Lào đều bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về đà phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Lào, nhất là giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Các lãnh đạo cấp cao của Lào đều bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh gia cao Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã luôn hỗ trợ Lào trong những lúc khó khăn; người dân Lào luôn biết đến sự giúp đỡ của Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Thành phố thường xuyên giao lưu, hợp tác với các tỉnh thành của Lào. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ kết nghĩa với Thủ đô Vientiane, tình Champasak và Savannakhet mà còn tăng cường quan hệ hợp tác với hầu hết các tỉnh của Lào, góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam ngày càng sâu sắc, thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh nhấn mạnh, thời gian qua trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường và dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn cho cả hai nước, nhưng quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục giữ được đà phát triển tích cực cả về quan hệ chính trị, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 558,2 triệu USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều lĩnh vực hợp tác khác phát triển rất tốt đẹp. Thủ tướng Lào mong muốn, trong thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi bài học và hỗ trợ các địa phương của Lào về phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đánh giá cao chuyến công tác của đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; bày tỏ vui mừng trước kết quả buổi làm việc giữa Thủ đô Vientiane và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó hai bên đã trao đổi sâu sắc rất nhiều vấn đề hợp tác trong thời gian qua, nhất là chia sẻ nhiều kinh nghiệm về thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác và tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào – Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt ở Lào ai cũng biết Bác Hồ, cả những cháu thiếu nhi
Người Việt ở Lào ai cũng biết Bác Hồ, cả những cháu thiếu nhi

VOV.VN - Thế hệ thứ 3-4 người Việt ở Lào biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu chuyện ông bà. cha mẹ kể lại.

Người Việt ở Lào ai cũng biết Bác Hồ, cả những cháu thiếu nhi

Người Việt ở Lào ai cũng biết Bác Hồ, cả những cháu thiếu nhi

VOV.VN - Thế hệ thứ 3-4 người Việt ở Lào biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu chuyện ông bà. cha mẹ kể lại.

Tô thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào
Tô thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào

VOV.VN - Chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam – Lào.

Tô thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào

Tô thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào

VOV.VN - Chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam – Lào.

Tiếp tục nâng tầm hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào ngày càng thiết thực và hiệu quả
Tiếp tục nâng tầm hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào ngày càng thiết thực và hiệu quả

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được nước bạn đánh giá cao, thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung có một không hai đối với an ninh và phát triển của hai nước.

Tiếp tục nâng tầm hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào ngày càng thiết thực và hiệu quả

Tiếp tục nâng tầm hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào ngày càng thiết thực và hiệu quả

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được nước bạn đánh giá cao, thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung có một không hai đối với an ninh và phát triển của hai nước.