Bí thư tỉnh ủy Đắk Nông: "Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành là con đường mơ ước"

VOV.VN - Ngày 28/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) với đa số phiếu tán thành. Đây là thông tin vui với chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.

Với chiều dài 128,8km, số vốn hơn 25.500 tỷ đồng, cao tốc Gia Nghĩa- Chơn Thành khởi công năm 2024, dự kiến hoàn thành vào năm 2027 sẽ giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, tạo không gian phát triển mới, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông về những vấn đề liên quan.

Phóng viên: Xin ông cho biết cảm tưởng của mình sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)?

Ông Ngô Thanh Danh: Thay mặt cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc hai tỉnh rất cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ cũng như các bộ, ngành Trung ương và các vị Đại biểu Quốc hội đã quan tâm tạo mọi điều kiện để kết nối đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông)- Chơn Thành (Bình Phước). Đây là một chương mới không những cho 2 tỉnh mà cả Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Con đường này nhân dân rất mong đợi, đây là con đường mơ ước, con đường nghĩa tình. Và cũng phải khẳng định rằng đây là con đường chiến lược trên tất cả mọi mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và mọi mặt đời sống xã hội. Khi các vị Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua thì tôi biết rằng nhân dân rất phấn khởi, rất hồ hởi, đây là sự mong mỏi, chờ đợi bấy lâu nay rồi và bây giờ trở thành hiện thực.

Phóng viên: Sau niềm vui sẽ là trách nhiệm, Đắk Nông đã có kế hoạch, chương trình hành động thế nào cho dự án giao thông quan trọng này thưa ông?

Ông Ngô Thanh Danh: Tại Đắk Nông, sau khi được Chính phủ và Quốc hội có ý kiến và thẩm tra, thẩm định, thì chúng tôi đã có những cuộc làm việc, trước hết họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với quyết tâm rất cao. Đặc biệt có sự đồng thuận rất lớn của nhân dân và Hội đồng nhân dân. Tỉnh và các huyện mà có đường cao tốc đi qua đã chuẩn bị mọi mặt để đáp ứng được các yêu cầu trong nguồn lực tỉnh cho phép.

Đắk Nông là một tỉnh khó khăn, trong đó đặc biệt là nguồn lực thì chúng tôi đã dự tính và làm việc với các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ GTVT và Uỷ ban Kinh tế thẩm định việc này. Cơ bản là chúng tôi đã đáp ứng được các yêu cầu như Uỷ ban Kinh tế đã trao đổi tại cuộc họp vừa rồi.

Phóng viên: Thưa ông, dự án cao tốc Gia Nghĩa- Chơn Thành mới phê duyệt và rất nhiều dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn Đắk Nông đã, đang và sẽ bị vướng về pháp lý khi chồng lấn quy hoạch khoáng sản, nhất là bô xít. Sẽ phải tháo gỡ thế nào để triển khai các dự án thưa ông?

Ông Ngô Thanh Danh: Vấn đề này vướng rất nhiều. Không gian phát triển của Đắk Nông hiện rất hạn hẹp, vì gần như 6 huyện, thành phố của tỉnh đều có bô xít. Và không những bô xít mà còn ảnh hưởng bởi đất nông lâm trường, đất lâm nghiệp trước đây khiến bây giờ không gian phát triển rất khó. Thế nên khi triển khai, Chính phủ, Quốc hội cũng đã thấy vấn đề này, cũng nêu ra và cũng đã có ý kiến và cho ý kiến tháo gỡ. Thật lòng chúng tôi thấy vấn đề này cũng rất khó, nhưng mà những quy hoạch này thì chúng tôi chỉ kiến nghị thôi, còn các bộ, ngành, Chính phủ quyết tâm, quyết liệt thì mới tháo gỡ được.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT trình Quốc hội xem xét chủ trương làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành
Bộ GTVT trình Quốc hội xem xét chủ trương làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

VOV.VN - Theo quy hoạch, đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Đây là trục giao thông quan trọng, kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây Nam Bộ và TP.HCM có chiều dài khoảng 128,8 km, mức đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng.

Bộ GTVT trình Quốc hội xem xét chủ trương làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Bộ GTVT trình Quốc hội xem xét chủ trương làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

VOV.VN - Theo quy hoạch, đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Đây là trục giao thông quan trọng, kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây Nam Bộ và TP.HCM có chiều dài khoảng 128,8 km, mức đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng.

Luật Đường bộ: Cần quy định quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc
Luật Đường bộ: Cần quy định quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc

VOV.VN - Sáng 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Luật Đường bộ: Cần quy định quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc

Luật Đường bộ: Cần quy định quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc

VOV.VN - Sáng 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng
Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

VOV.VN - Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư.

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

VOV.VN - Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư.