Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Cán bộ phải nâng cao "kháng thể" để kiểm soát mình

VOV.VN - "Một mặt phát động từ bên ngoài, kiểm tra giám sát cán bộ, nhưng phải tác động từ bên trong nội lực từng cán bộ, và từng chi bộ phải phát hiện những dấu hiệu, biểu hiện để xây dựng, đóng góp. Lâu nay, người ta nói phát hiện những tiêu cực từ bên ngoài nhiều hơn bên trong".

Chiều 1/3, Thành uỷ TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Trình bày về đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, ông Hồ Nam – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP cho biết: Qua 4 năm triển khai Quy định 1374 của Thành uỷ TP (giải quyết phản ánh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng), về mặt đảng có 6 tổ chức và 402 đảng viên bị xem xét, xử lý kỷ luật, bình quân mỗi tháng xử lý kỷ luật 8 đảng viên.

Về mặt chính quyền, có 425 trường hợp bị xử lý kỷ luật, chuyển cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự 9 trường hợp, bình quân mỗi tháng xử lý 9 cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng công tác cán bộ là then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. TP.HCM làm rất nhiều việc để chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ. Đặc biệt quan tâm bảo vệ cán bộ tốt, cán bộ trung thực, năng động, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TP phải tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phòng chống biểu hiện suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Phát huy tinh thần mỗi cán bộ, đảng viên tự học tập, rèn luyện, tự quản trị bản thân, tự phê bình và phê bình để các cấp uỷ đảng kiểm tra, giám sát:

"Một mặt phát động từ bên ngoài, kiểm tra giám sát cán bộ, nhưng phải tác động từ bên trong nội lực từng cán bộ, và từng chi bộ phải phát hiện những dấu hiệu, biểu hiện để xây dựng, đóng góp. Lâu nay, người ta nói phát hiện những tiêu cực từ bên ngoài nhiều hơn bên trong. Phải cố gắng nâng cao kháng thể, để từng cán bộ tự phát hiện, rèn luyện, học tập và tự kiểm soát mình" - Bí thư Thành ủy TP.HCM nói./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều cán bộ xã ở Yên Bái bị xử lý kỷ luật 
Nhiều cán bộ xã ở Yên Bái bị xử lý kỷ luật 

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái vừa công bố quyết định xử lý kỷ luật đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phượng (huyện Lục Yên) và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách.

Nhiều cán bộ xã ở Yên Bái bị xử lý kỷ luật 

Nhiều cán bộ xã ở Yên Bái bị xử lý kỷ luật 

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái vừa công bố quyết định xử lý kỷ luật đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phượng (huyện Lục Yên) và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách.

Kỷ luật, khai trừ Đảng hàng loạt cán bộ ở 9 bệnh viện tại Hà Nội
Kỷ luật, khai trừ Đảng hàng loạt cán bộ ở 9 bệnh viện tại Hà Nội

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên tại Đảng bộ 9 bệnh viện ở Hà Nội.

Kỷ luật, khai trừ Đảng hàng loạt cán bộ ở 9 bệnh viện tại Hà Nội

Kỷ luật, khai trừ Đảng hàng loạt cán bộ ở 9 bệnh viện tại Hà Nội

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên tại Đảng bộ 9 bệnh viện ở Hà Nội.

32 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật liên quan tham nhũng, tiêu cực
32 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật liên quan tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao vi phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

32 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật liên quan tham nhũng, tiêu cực

32 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật liên quan tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao vi phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.