Bí thư và Chủ tịch xã ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị đình chỉ công tác

VOV.VN - Hai người này bị đình chỉ do những bê bối liên quan đến vụ việc để cơ sở tái chế nhớt thải trái phép trên địa bàn.

Chiều nay (7/3), huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã tạm đình chỉ chức vụ của Bí thư, Chủ tịch xã Bình Trung liên quan đến vụ việc để cơ sở tái chế nhớt thải trái phép trên địa bàn.

Theo đó, ông Nguyễn Đức, Bí thư Đảng ủy và bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Bình Trung, huyện Châu Đức bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 7/3 để làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương liên quan đến việc để xảy ra cơ sở tái chế dầu nhớt trái phép trên địa bàn.

Theo Huyện ủy huyện Châu Đức, những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về vụ việc cơ sở tái chế dầu nhớt trái phép tại thôn 5 xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Sau khi nhận được thông tin, Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy - UBND xã Bình Trung, các cơ quan chức năng của huyện để xem xét sự việc, cũng như làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan theo phản ánh của cơ quan báo chí. 

Hiện Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự việc trên để xử lý theo quy định.

Trong thời gian này, Huyện uỷ Châu Đức điều động ông Đoàn Văn Quảng, Phó bí thư Đảng uỷ và ông Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND xã phụ trách, điều hành công việc của Đảng uỷ và UBND xã Bình Trung. 

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào ngày 24/12/2021 UBND xã Bình Trung đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản ghi nhận việc ông Trần Thiện Minh (ngụ phường Phước Nguyên, Tp Bà Rịa) xây dựng cơ sở tái chế nhớt thải trái phép trên diện tích 2.500m2 tại thôn 5.

Tuy nhiên, Chính quyền xã Bình Trung chỉ yêu cầu ông Trần Thiện Minh tạm dừng mọi hoạt động cơ sở tái chế nhớt mà không báo cáo vụ việc cho UBND huyện và các cơ quan chức năng phối hợp xử lý, gây bức xúc dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 1 cơ sở tái chế dầu nhớt phế thải trái phép
Bắt 1 cơ sở tái chế dầu nhớt phế thải trái phép

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương vừa kiểm tra và bắt quả tang một cở sở tái chế dầu nhớt phế thải trái phép do bà Nguyễn Thị Thanh Tâm làm chủ tại khu phố 6, phường Định Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một.

Bắt 1 cơ sở tái chế dầu nhớt phế thải trái phép

Bắt 1 cơ sở tái chế dầu nhớt phế thải trái phép

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương vừa kiểm tra và bắt quả tang một cở sở tái chế dầu nhớt phế thải trái phép do bà Nguyễn Thị Thanh Tâm làm chủ tại khu phố 6, phường Định Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một.

Cháy dữ dội tại xưởng tái chế dầu nhớt ở Đồng Nai
Cháy dữ dội tại xưởng tái chế dầu nhớt ở Đồng Nai

VOV.VN - Vào khoảng 20h tối 12/4, một xưởng tái chế dầu nhớt đã bốc cháy dữ dội tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 10 xe chữa cháy đã điều đến hiện trường dập lửa. 

Cháy dữ dội tại xưởng tái chế dầu nhớt ở Đồng Nai

Cháy dữ dội tại xưởng tái chế dầu nhớt ở Đồng Nai

VOV.VN - Vào khoảng 20h tối 12/4, một xưởng tái chế dầu nhớt đã bốc cháy dữ dội tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 10 xe chữa cháy đã điều đến hiện trường dập lửa. 

Vụ cháy xưởng tái chế dầu nhớt tại Đồng Nai: Không thiệt hại về người
Vụ cháy xưởng tái chế dầu nhớt tại Đồng Nai: Không thiệt hại về người

VOV.VN - Đến 5h sáng 13/4, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc dập lửa và rút khỏi hiện trường.

Vụ cháy xưởng tái chế dầu nhớt tại Đồng Nai: Không thiệt hại về người

Vụ cháy xưởng tái chế dầu nhớt tại Đồng Nai: Không thiệt hại về người

VOV.VN - Đến 5h sáng 13/4, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc dập lửa và rút khỏi hiện trường.