Đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà quân dân Trường Sa và nhà giàn DK1

VOV.VN - Đoàn công tác số 3, do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam, làm Trưởng đoàn, chiều 15/4, đã hoàn thành chuyến thăm, làm việc, tặng quà, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tham gia đoàn có ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân (ANND)...

Trong các ngày từ 10-15/4, đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà, nắm tình hình tư tưởng, đời sống sinh hoạt, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân và dân tại 5 đảo thuộc quần đảo Trường Sa gồm: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tại các điểm đến, đoàn được nghe báo cáo về tình hình sinh hoạt, đời sống của người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ. Đoàn đã tặng quà; tổ chức giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các điểm đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đặc biệt, trong chuyến đi này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng bộ sách "Vang vọng lời nước non” của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, cuốn sách "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ban Nội chính Trung ương tặng cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và các điểm đảo, nhà giàn. Đây là những cuốn sách ý nghĩa, có giá trị cao về lý luận và thực tiễn đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Trung tá Trần Văn Trình, chính trị viên đảo Sinh Tồn, cho biết: "Đoàn số 3 đến thăm đã dành những tình cảm trân quý cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo, trong đó có món quà tinh thần đặc biệt ý nghĩa là cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giới thiệu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ quán triệt, giáo dục cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng trên đảo về nội dung, ý nghĩa của cuốn sách này".

Chuyến đi thăm, làm việc của Đoàn công tác số 3 đã cổ vũ quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 yên tâm tư tưởng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ tổng kết chuyển đi, Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam, nêu rõ: "Trong chuyến đi này, nhiều đồng chí đã trao đổi với chúng tôi về khả năng bảo vệ vùng biển rộng lớn, giàu tiềm năng của đất nước. Chúng tôi xin lĩnh hội, tiếp thu và mong các đồng chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, các tập đoàn kinh tế về vị trí vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân chủng Hải quân mong sẽ thường xuyên nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tập đoàn kinh tế, các địa phương và các tầng lớp nhân dân cả nước, để Hải quân nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu làm nòng cốt cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân cả nước".

Chuyến công tác cũng giúp các đại biểu tham gia đoàn nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đón năm mới ở đảo tiền tiêu
Đón năm mới ở đảo tiền tiêu

VOV.VN - Hôm nay, khi nhà nhà, người người hân hoan đón chào năm mới 2023 trong niềm vui sum họp, thì tại vùng biển Tây Nam, những người lính đang làm nhiệm vụ nơi các đảo tiền tiêu vẫn ngày đêm bám trụ, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đón năm mới ở đảo tiền tiêu

Đón năm mới ở đảo tiền tiêu

VOV.VN - Hôm nay, khi nhà nhà, người người hân hoan đón chào năm mới 2023 trong niềm vui sum họp, thì tại vùng biển Tây Nam, những người lính đang làm nhiệm vụ nơi các đảo tiền tiêu vẫn ngày đêm bám trụ, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trường Sa xanh và những người lính coi cây như bạn của mình
Trường Sa xanh và những người lính coi cây như bạn của mình

VOV.VN - Nếu như ở đất liền, mùa xuân là “Tết trồng cây” thì ở Trường Sa, trồng cây xanh, tăng gia rau xanh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân dân huyện đảo và được cán bộ chiến sĩ, người dân trên các đảo thực hiện hàng ngày.

Trường Sa xanh và những người lính coi cây như bạn của mình

Trường Sa xanh và những người lính coi cây như bạn của mình

VOV.VN - Nếu như ở đất liền, mùa xuân là “Tết trồng cây” thì ở Trường Sa, trồng cây xanh, tăng gia rau xanh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân dân huyện đảo và được cán bộ chiến sĩ, người dân trên các đảo thực hiện hàng ngày.

Người lính trên đảo Bình Ba: Đảm bảo an toàn từ hướng biển cho đất liền đón Xuân
Người lính trên đảo Bình Ba: Đảm bảo an toàn từ hướng biển cho đất liền đón Xuân

VOV.VN - Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) là nơi đóng quân của nhiều đơn vị quân đội nên công tác cảnh giới đảm bảo an toàn từ hướng biển luôn đặt lên hàng đầu. Vượt qua vô vàn khó khăn gian khổ, những người lính luôn tự hào là những “Mắt thần” canh giữ biển, đảo của Tổ quốc.

Người lính trên đảo Bình Ba: Đảm bảo an toàn từ hướng biển cho đất liền đón Xuân

Người lính trên đảo Bình Ba: Đảm bảo an toàn từ hướng biển cho đất liền đón Xuân

VOV.VN - Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) là nơi đóng quân của nhiều đơn vị quân đội nên công tác cảnh giới đảm bảo an toàn từ hướng biển luôn đặt lên hàng đầu. Vượt qua vô vàn khó khăn gian khổ, những người lính luôn tự hào là những “Mắt thần” canh giữ biển, đảo của Tổ quốc.