Bình Định ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ vận tải

Thủ tướng nêu rõ Bình Định cần ưu tiên phát triển cảng biển và sân bay gắn liền với phát triển các loại hình dịch vụ, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Trong hai ngày 31/1 và 1/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh Bình Đình về tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định: Nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội năm 2011 ở địa phương là nông nghiệp phát triển đồng đều nhất ở khu vực Nam Trung Bộ, trong đó sản lượng lương thực có hạt thu hoạch trên 692.000 tấn cao nhất từ trước tới nay.

Cả ba khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đều có mức tăng trưởng trên 13%, góp phần đưa GDP của tỉnh tăng trưởng trên 10%....

Bình Định cũng đã đề ra các chỉ tiêu phát triển KTXH trong năm nay và cả giai đoạn 5 năm tới với quyết tâm rất cao, nhất là tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 13-14%, riêng công nghiệp tăng trưởng trên 20% còn bình quân đầu người đến năm 2015 sẽ đạt hơn 2.000 USD...  

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả khá toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đạt được trong năm qua.

Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn mà tỉnh Bình Định phải tập trung giải quyết trong thời gian tới, đó là quy mô nền kinh tế còn nhỏ; thu nhập bình quân đầu người mới đạt gần 1.000 USD, thấp hơn bình quân chung của cả nước; hộ nghèo còn hơn 14% cao hơn bình quân chung cả nước; tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế còn lớn …

Thủ tướng cho rằng cùng với sự hỗ trợ của Trung ương thì lãnh đạo tỉnh Bình Định cần tính toán phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là cảng biển, sân bay, đất đai, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ để phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh: Các tỉnh Nam Trung Bộ có nhiều điểm giống nhau nhưng mỗi tỉnh lại có tiềm năng và lợi thế khác nhau.

Đối với Bình Định lợi thế trước hết là cảng biển đứng thứ 3 cả nước về sản lượng hàng hóa với 6 triệu tấn. Vấn đề là không có chỗ nào từ Tây Nguyên có thể đi nhanh ra cảng bằng Bình Định qua đường 19.

Đây là một lợi thế mà cả Trung ương và địa phương cùng tính toán để phát triển cảng Bình Định trở thành cảng của khu vực.

Tỉnh Bình Định làm việc cụ thể với các Bộ, ngành chức năng tính toán nguồn vốn ưu tiên đầu tư phát triển cảng biển gắn với các loại hình dịch vụ; đồng thời nâng cấp tuyến Quốc lộ 19 nối cảng biển Quy Nhơn với Tây Nguyên, đây là 1 trong 5 hành lang vận tải chính của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Thủ tướng cũng yêu cầu ưu tiên đầu tư phát triển cảng hàng không Phù Cát nhằm phát huy lợi thế của sân bay này, tạo động lực để phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch và đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ trông chờ vào ngân sách mà tỉnh Bình Định phải có cơ chế, chính sách khuyến khích cùng thủ tục hành chính thuận lợi nhất nhằm thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội.

Thủ tướng cũng lưu ý phát triển nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi phải gắn với xây dựng các nhà máy chế biến thực phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cũng là nâng cao thu nhập cho người nông dân....

Nhân dịp đầu Xuân mới Nhâm Thìn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn không quân 940 thuộc Sư đoàn Không quân 372 đang trực ban sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo ở khu vực miền Trung.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp vô cùng to lớn của các lực lượng vũ trang nói chung và của Quân chủng phòng không không quân, Sư đoàn 372 và Trung đoàn 940 nói riêng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ bằng sức mạnh của cả dân tộc mà nòng cốt là lực lượng quân đội và công an, trong đó lực lượng phòng không không quân và hải quân nhân dân Viêt Nam xung kích, chủ lực bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của tổ quốc.

Thủ tướng nêu rõ: Quá trình xây dựng công an và quân đội ta ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại thì lực lượng phòng không quân và hải quân cần đi nhanh vào hiện đại, làm chủ công nghệ, tăng cường huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của tổ quốc…

Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm gia đình đồng chí Nguyễn Trung Tín nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Định và dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn tam kiệt nằm trong quần thể Bảo tàng Quang Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên