Bình Thuận được phân bổ 7 đại biểu Quốc hội và 53 đại biểu HĐND

VOV.VN - Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bình Thuận được phân bổ 7 đại biểu Quốc hội; trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. 

Hôm nay (8/2), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV, Bình Thuận được phân bổ 7 đại biểu Quốc hội; trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. 

Trong số các đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại địa phương có 3 đại biểu được cơ cấu gồm 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách và 1 đại biểu thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 1 đại biểu theo cơ cấu giới thiệu ưu tiên thuộc lĩnh vực Đảng và chính quyền địa phương. 

Dự kiến, HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 có 53 đại biểu. Căn cứ số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và số đơn vị bầu cử thì số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 ít nhất 87 người, nhiều nhất 92 người.

Ngoài ra, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là nữ; phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh. Tỷ lệ người trong danh sách chính thức được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là người dân tộc thiểu số phải phấn đấu đạt tỷ lệ từ 4,6% - 6,9%. 

Ông Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận cho biết, tiêu chuẩn đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND như sau: "Trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp cần phát huy tốt dân chủ, giới thiệu người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, có quan điểm lập trường chính trị rõ ràng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và có điều kiện thực nhiệm vụ của đại biểu QH và đại biểu HĐND"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang dự kiến bầu 61 đại biểu HĐND tỉnh và 8 đại biểu Quốc hội
Tiền Giang dự kiến bầu 61 đại biểu HĐND tỉnh và 8 đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Tiền Giang dự kiến cơ cấu hơn 10% người ngoài Đảng ứng cử đại biểu HĐND. Trong 8 đại biểu Quốc hội sẽ có 3 người được Trung ương giới thiệu.

Tiền Giang dự kiến bầu 61 đại biểu HĐND tỉnh và 8 đại biểu Quốc hội

Tiền Giang dự kiến bầu 61 đại biểu HĐND tỉnh và 8 đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Tiền Giang dự kiến cơ cấu hơn 10% người ngoài Đảng ứng cử đại biểu HĐND. Trong 8 đại biểu Quốc hội sẽ có 3 người được Trung ương giới thiệu.

Lào Cai hiệp thương, dự kiến nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội
Lào Cai hiệp thương, dự kiến nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Số lượng người được Lào Cai giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là 17, thuộc 8 cơ quan, đơn vị, với cơ cấu, thành phần cơ bản đảm bảo theo thông báo, giới thiệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Lào Cai hiệp thương, dự kiến nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội

Lào Cai hiệp thương, dự kiến nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Số lượng người được Lào Cai giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là 17, thuộc 8 cơ quan, đơn vị, với cơ cấu, thành phần cơ bản đảm bảo theo thông báo, giới thiệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bà Trương Thi Mai tiếp đoàn đại biểu Công giáo, Phật giáo nhân dịp Tết cổ truyền
Bà Trương Thi Mai tiếp đoàn đại biểu Công giáo, Phật giáo nhân dịp Tết cổ truyền

VOV.VN - Sáng 5/2, tại Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo và Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bà Trương Thi Mai tiếp đoàn đại biểu Công giáo, Phật giáo nhân dịp Tết cổ truyền

Bà Trương Thi Mai tiếp đoàn đại biểu Công giáo, Phật giáo nhân dịp Tết cổ truyền

VOV.VN - Sáng 5/2, tại Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo và Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Dự kiến giới thiệu 122 người ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La
Dự kiến giới thiệu 122 người ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La

VOV.VN - HĐND tỉnh Sơn La, dự kiến giới thiệu 122 người để bầu 65 đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, giảm 7 người so với số đại biểu được đầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kiến giới thiệu 122 người ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La

Dự kiến giới thiệu 122 người ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La

VOV.VN - HĐND tỉnh Sơn La, dự kiến giới thiệu 122 người để bầu 65 đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, giảm 7 người so với số đại biểu được đầu nhiệm kỳ 2016-2021.