Bình Thuận tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Bình Thuận đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội và 53 đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Ngày 23/6, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, trên địa bàn Bình Thuận có 99,9% cử tri đi bầu cử. 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Bình Thuận đã bầu đủ 7 đại biểu trong số 13 ứng cử viên, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương.

14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đã bầu đủ 53 đại biểu trong số 87 ứng cử viên, trong đó 15 đại biểu nữ. 114 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện đã bầu đủ 339 đại biểu trong số 561 ứng cử viên. 806 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đã bầu 2.987 đại biểu trong số 5.058 ứng cử viên.

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đánh giá, công tác bầu cử thực hiện đúng luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những việc phát sinh đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Công tác phòng chống dịch Codid-19 phục vụ bầu cử được thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Trung ương. Công tác kiểm tra giám sát trước, trong và sau bầu cử được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng.

Hội nghị cũng nêu ra một số hạn chế như: việc tổ chức mạn đàm về điều kiện, tiêu chuẩn, danh sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Thành viên một số Tổ bầu cử là những người có kinh nghiệm nhưng đã lớn tuổi, không sử dụng thành thạo máy vi tính, phải thực hiện việc kiểm phiếu nhiều lần do có sự nhầm lẫn, sai sót trong quá trình kiểm phiếu, nên không cung cấp số liệu kịp thời cho việc tổng hợp báo cáo…

Ông Nguyễn Văn Trí - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho biết, việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú cũng như hội nghị cử tri vận động bầu cử do điều kiện dịch bệnh nên người dân tham gia các hội nghị này còn hạn chế. Nếu người dân tham dự đông hơn để nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động thì sẽ hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vĩnh Long tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
Vĩnh Long tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Sáng 18/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vĩnh Long tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Vĩnh Long tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Sáng 18/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cần Thơ sẽ sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND
Cần Thơ sẽ sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND

VOV.VN - Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, cần sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cần Thơ sẽ sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND

Cần Thơ sẽ sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND

VOV.VN - Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, cần sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại biểu Quốc hội có bản lĩnh thì không ngại phiếu cao hay thấp
Đại biểu Quốc hội có bản lĩnh thì không ngại phiếu cao hay thấp

VOV.VN - “Với tôi, uy tín thực sự của một đại biểu Quốc hội là lời hứa và việc làm trước cử tri phải nhất quán, sao cho xứng đáng với mỗi lá phiếu bầu cho mình”.

Đại biểu Quốc hội có bản lĩnh thì không ngại phiếu cao hay thấp

Đại biểu Quốc hội có bản lĩnh thì không ngại phiếu cao hay thấp

VOV.VN - “Với tôi, uy tín thực sự của một đại biểu Quốc hội là lời hứa và việc làm trước cử tri phải nhất quán, sao cho xứng đáng với mỗi lá phiếu bầu cho mình”.