Bộ Công an họp Ban chỉ đạo bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự  phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV.

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Ban chỉ đạo bảo vệ bầu cử, đánh giá và tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự  phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2011.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương phát biểu tại cuộc họp.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự  phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Lực lượng Công an với tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị bầu cử trên các mặt tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. 

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị chức năng chủ động nắm tình hình, tập trung phương tiện, lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn cuộc  bầu cử;  tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo vệ an ninh, an toàn thời gian trước, trong và sau bầu cử; nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, thông tin báo cáo, tăng cường lực lượng ứng trực, có phương án giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hướng dẫn cho người bị tạm giam, tạm giữ bầu cử đại biểu Quốc hội
Hướng dẫn cho người bị tạm giam, tạm giữ bầu cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Công an Hà Nội đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền cho người bị tạm giam, tạm giữ để họ hiểu được quyền bầu cử của mình

Hướng dẫn cho người bị tạm giam, tạm giữ bầu cử đại biểu Quốc hội

Hướng dẫn cho người bị tạm giam, tạm giữ bầu cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Công an Hà Nội đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền cho người bị tạm giam, tạm giữ để họ hiểu được quyền bầu cử của mình

Bầu cử sớm ở Lai Châu diễn ra an toàn
Bầu cử sớm ở Lai Châu diễn ra an toàn

VOV.VN -Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu, việc tổ chức bầu cử ở 32 điểm bỏ phiếu, tại 3 xã bầu cử sớm diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Bầu cử sớm ở Lai Châu diễn ra an toàn

Bầu cử sớm ở Lai Châu diễn ra an toàn

VOV.VN -Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu, việc tổ chức bầu cử ở 32 điểm bỏ phiếu, tại 3 xã bầu cử sớm diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh: Quân và dân Trường Sa náo nức đi bầu cử sớm
Hình ảnh: Quân và dân Trường Sa náo nức đi bầu cử sớm

VOV.VN - Cử tri trên quần đảo Trường Sa mong muốn những đại biểu được lựa chọn sẽ là những người xứng đáng, đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Hình ảnh: Quân và dân Trường Sa náo nức đi bầu cử sớm

Hình ảnh: Quân và dân Trường Sa náo nức đi bầu cử sớm

VOV.VN - Cử tri trên quần đảo Trường Sa mong muốn những đại biểu được lựa chọn sẽ là những người xứng đáng, đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn bên cạnh Chính phủ Lào trong vai trò là nước chủ nhà ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn bên cạnh Chính phủ Lào trong vai trò là nước chủ nhà ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Campuchia
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Campuchia

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Sen đã dành thời gian tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Campuchia

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Campuchia

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Sen đã dành thời gian tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.