Bộ Công an hướng tới việc xây dựng riêng cho MTTQ một hệ thống dữ liệu

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Dy Ngọc cho biết, hướng tới hỗ trợ và xây dựng riêng cho MTTQ một hệ thống dữ liệu, bản thân mỗi đầu mối MTTQ phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực vật lực vận hành…

Chiều 11/4, Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - Đỗ Văn Chiến đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, (Bộ Công an) với mục tiêu trao đổi về công nghệ, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu riêng phục vụ các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc đã tiếp đoàn.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, (Bộ Công an) đã báo cáo với đoàn công tác về những thành tựu và mục tiêu thời gian tới của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được đem lại nhiều lợi ích to lớn cho người dân và các ngành nghề được thụ hưởng.

Theo đó khẳng định, Trung tâm dữ liệu quốc gia phù hợp với xu thế, xứng tầm thế giới và trở thành một trụ cột quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nơi đây tập hợp các thông tin, dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và trở thành một trung tâm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và điều phối thông tin, phân tích dữ liệu lớn (Bigdata) về từng cá nhân.

Dữ liệu liên quan đến con người bao gồm các thông tin đã được số hóa có nội dung liên quan đến dân cư, bảo hiểm, y tế và an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo. Hiện tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cơ bản hoàn thành xây dựng, triển khai ngay việc tổng hợp dữ liệu liên quan đến công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, có hoạt động tại Việt Nam. Có tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân, tổ chức và đơn vị chỉ phải nhập dữ liệu một lần đã cắt giảm tối thiểu thủ tục hành chính, đạt tối thiểu 90% mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Gần đây nhất, trong tháng 3/2024, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng dữ liệu cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cập nhập đủ thông tin nghề nghiệp, tuổi tác… thành viên của hội trên nền tảng kỹ thuật số. Nhiều Bộ, ngành đã được thụ hưởng những thành tựu từ các số liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư như thanh niên, nông dân, người cao tuổi. 

Đánh giá về những nỗ lực đạt được của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Chủ tịch Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá, việc hỗ trợ người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên… đều là thành viên đầu mối của MTTQ. MTTQ mong muốn, sử dụng được hết các dữ liệu dân cư đã được cập nhật, chính là thụ hưởng thành quả, nỗ lực của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đóng góp cho đất nước.

Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: “Mong muốn Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư có những ứng dụng cập nhật ý kiến cử tri cả nước mong muốn điều gì với các vấn đề lớn của đất nước. Với an sinh xã hội có thể nắm được số người nghèo, cập nhật các biến động do thiên tai... gây ra để kịp thời hỗ trợ người dân…” 

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, mối quan hệ giữa MTTQ với lực lượng công an có từ cấp cơ sở. Cho nên, để hướng tới hỗ trợ và xây dựng riêng cho MTTQ một hệ thống dữ liệu, bản thân mỗi đầu mối MTTQ phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực vật lực vận hành…

Chuẩn bị năm 2025 khi MTTQ Việt Nam có định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu trên nền tảng số riêng hoà cùng các dữ liệu chung, Bộ Công an sẽ hỗ trợ mọi mặt, chia sẻ những kinh nghiệm đã đạt được trong nhiều năm qua xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn hiện tại những dữ liệu có trong Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư chính là nền tảng phục vụ người dân và các ngành nghề trong định hướng chuyển đổi số là xu thế tất yếu, lấy người dân là chủ thể phục vụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an thông tin về tình trạng ma tuý trôi dạt trên biển Việt Nam
Bộ Công an thông tin về tình trạng ma tuý trôi dạt trên biển Việt Nam

VOV.VN - Bộ Công an khuyến cáo người dân, nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi dạt trên biển, phải kịp thời trình báo cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi gần nhất và chủ động giao nộp, cung cấp thông tin có liên quan.

Bộ Công an thông tin về tình trạng ma tuý trôi dạt trên biển Việt Nam

Bộ Công an thông tin về tình trạng ma tuý trôi dạt trên biển Việt Nam

VOV.VN - Bộ Công an khuyến cáo người dân, nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi dạt trên biển, phải kịp thời trình báo cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi gần nhất và chủ động giao nộp, cung cấp thông tin có liên quan.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì họp Tổ công tác triển khai Đề án 06
Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì họp Tổ công tác triển khai Đề án 06

VOV.VN - Hôm nay, tại Hà Nội, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) đã tổ chức cuộc họp tháng 03/2024. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 chủ trì.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì họp Tổ công tác triển khai Đề án 06

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì họp Tổ công tác triển khai Đề án 06

VOV.VN - Hôm nay, tại Hà Nội, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) đã tổ chức cuộc họp tháng 03/2024. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 chủ trì.

Bộ Công an "đánh" mạnh tội phạm khai thác cát trái phép
Bộ Công an "đánh" mạnh tội phạm khai thác cát trái phép

VOV.VN - Thời gian vừa qua, tình trạng kinh doanh, khai thác cát trái phép diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương như Cao Bằng, Hà Nội, Hà Giang, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, An Giang, Tiền Giang… Các đối tượng lợi dụng tình hình khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung cấp vật liệu trong các công trình xây dựng trọng điểm để khai thác trái phép khoáng sản. 

Bộ Công an "đánh" mạnh tội phạm khai thác cát trái phép

Bộ Công an "đánh" mạnh tội phạm khai thác cát trái phép

VOV.VN - Thời gian vừa qua, tình trạng kinh doanh, khai thác cát trái phép diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương như Cao Bằng, Hà Nội, Hà Giang, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, An Giang, Tiền Giang… Các đối tượng lợi dụng tình hình khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung cấp vật liệu trong các công trình xây dựng trọng điểm để khai thác trái phép khoáng sản.