Bộ Công an: Mua tàu bay, trực thăng chuyên dụng cho cảnh sát cơ động

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ này đang báo cáo cấp có thẩm quyền để mua tàu bay, trực thăng chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát cơ động.

Sáng 5/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố 5 luật vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, trong đó có Luật Cảnh sát cơ động.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi về kế hoạch trang bị tàu bay cho lực lượng cảnh sát cơ động được quy định trong  Luật Cảnh sát cơ động vừa được thông qua, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, việc trang bị máy bay cho cảnh sát cơ động nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và giải quyết các nhiệm vụ khẩn cấp liên quan đến chức năng của lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng.

Cụ thể, các tình huống khẩn cấp trong cứu nạn, cứu hộ, thiên tai địch họa, tai nạn đổ sụp công trình... cảnh sát cơ động được phép sử dụng tàu bay để thực hiện nhiệm vụ đó.

Ngoài ra, Thứ trưởng Hùng cho biết, cảnh sát cơ động, theo quy định của Luật được sử dụng tàu bay để tuần tra, trinh sát, cơ động, chuyển quân chiến đấu, vận chuyển trang thiết bị vũ khí, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ công tác của lực lượng. Thực tiễn hiện nay, lực lượng cảnh sát nói chung và cảnh sát có chức năng như cảnh sát cơ động nói riêng ở tất cả các nước, việc sử dụng tàu bay rất phổ biến. Vì vậy, tùy vào điều kiện kinh tế, điều kiện của từng quốc gia, việc trang bị tàu bay đó phù hợp từng nước.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trước khi Luật Cảnh sát cơ động ra đời, các quy định về việc trang bị tàu bay cho cảnh sát cơ động đã được quy định tại Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và Nghị định 77 của Chính phủ. Theo đó, cảnh sát cơ động được trang bị phương tiện cơ giới, đường không gồm tàu bay trực thăng chuyên dụng, tàu bay không người lái, tàu lượn, khinh khí cầu…

Trên cơ sở đó, hiện nay, Bộ Công an tiếp tục phát triển quy định từ Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Quá trình triển khai, Bộ Công an đã có quyết định thành lập Trung đoàn không quân Công an nhân dân để bước đầu tính toán việc xây dựng lực lượng này là lực lượng hàng không chuyên dụng cho cảnh sát cơ động.

Hiện, Bộ Công an đã triển khai về mặt tổ chức và báo cáo các cấp có thẩm quyền để mua sắm các loại phương tiện bay phục vụ cho cảnh sát cơ động. Tuy nhiên, không phải ngày một ngày hai hoàn thiện. Theo Trung tướng Lê Quốc Hùng, quá trình nghiên cứu cần thời gian lâu dài để triển khai cho hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách. Cùng với đó, ngoài tàu bay, trực thăng chuyên dụng, Bộ Công an cũng đang nghiên cứu để phát triển tàu bay không người lái, tàu lượn, khinh khí cầu để phục vụ đa dạng các nhiệm vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố 5 luật mới được Quốc hội thông qua
Công bố 5 luật mới được Quốc hội thông qua

VOV.VN - Sáng nay 5/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 5 luật mới đư​ợc Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Công bố 5 luật mới được Quốc hội thông qua

Công bố 5 luật mới được Quốc hội thông qua

VOV.VN - Sáng nay 5/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 5 luật mới đư​ợc Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Cảnh sát cơ động
Quốc hội chính thức thông qua Luật Cảnh sát cơ động

VOV.VN - Sáng nay 14/6, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Cảnh sát cơ động với 454/474 đại biểu tán thành (chiếm 91,16% tổng số đại biểu).

Quốc hội chính thức thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Quốc hội chính thức thông qua Luật Cảnh sát cơ động

VOV.VN - Sáng nay 14/6, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Cảnh sát cơ động với 454/474 đại biểu tán thành (chiếm 91,16% tổng số đại biểu).

Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023
Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023

VOV.VN - Quốc hội sẽ cho ý kiến vào Dự án Luật đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023

Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023

VOV.VN - Quốc hội sẽ cho ý kiến vào Dự án Luật đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).