Bộ Công an và Bộ Nội vụ ký quy chế phối hợp

VOV.VN - Chiều 24/6, Bộ Công an và Bộ Nội vụ tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và ngành nội vụ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Trung tướng Đặng Hồng Đức và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đồng chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trương Hải Long, Vũ Chiến Thắng, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ.

Quy chế phối hợp được xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn; đồng thời trước những yêu cầu mới về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành Nội vụ. 

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã ký Quy chế phối hợp giữa hai Bộ.

Để Quy chế phối hợp đi vào cuộc sống, tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đề nghị, các đơn vị chức năng của hai Bộ duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời; cử đầu mối phối hợp rõ ràng; định kỳ sơ kết, đánh giá để tháo gỡ những vướng mắc, bổ sung kịp thời vấn đề mới phát sinh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ, góp phần tích cực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ hơn trong các mặt công tác có liên quan. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, sau Lễ ký kết, lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng cụ thể hóa Quy chế phối hợp thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng thời, để Quy chế phối hợp sớm triển khai có hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các cam kết trong Quy chế; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện để công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quy định mới của Bộ Công an về quản lý người bị cấm đi khỏi nơi cư trú
Quy định mới của Bộ Công an về quản lý người bị cấm đi khỏi nơi cư trú

VOV.VN - Theo quy định từ Thông tư 56/2026/TT-BCA mới được Bộ Công an ban hành, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải đến trình diện công an cấp xã trong vòng 3 ngày, kể từ khi nhận được lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quy định mới của Bộ Công an về quản lý người bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Quy định mới của Bộ Công an về quản lý người bị cấm đi khỏi nơi cư trú

VOV.VN - Theo quy định từ Thông tư 56/2026/TT-BCA mới được Bộ Công an ban hành, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải đến trình diện công an cấp xã trong vòng 3 ngày, kể từ khi nhận được lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bộ Công an thông tin về thủ đoạn tội phạm trong vụ "hợp đồng kỳ nghỉ"
Bộ Công an thông tin về thủ đoạn tội phạm trong vụ "hợp đồng kỳ nghỉ"

VOV.VN- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi, điển hình là mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, huy động vốn dự án.

Bộ Công an thông tin về thủ đoạn tội phạm trong vụ "hợp đồng kỳ nghỉ"

Bộ Công an thông tin về thủ đoạn tội phạm trong vụ "hợp đồng kỳ nghỉ"

VOV.VN- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi, điển hình là mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, huy động vốn dự án.

Bộ Công an cảnh báo về các cạm bẫy trong mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ"
Bộ Công an cảnh báo về các cạm bẫy trong mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ"

VOV.VN - Ngày 17/6, Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo về mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ". Theo đó, các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort. Sau đó, chúng dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay.

Bộ Công an cảnh báo về các cạm bẫy trong mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ"

Bộ Công an cảnh báo về các cạm bẫy trong mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ"

VOV.VN - Ngày 17/6, Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo về mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ". Theo đó, các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort. Sau đó, chúng dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay.